Hai ông Putin, Erdogan và chuyện cây kem

28/08/2019 19:42 PM | Xã hội

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đãi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một cây kem tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ quốc tế Moscow (MAKS 2019) hôm 27-8.

Theo đài RT, trong lúc nghỉ giải lao, hai ông Putin và Erdogan đã cùng nhau thưởng thức món kem ở sân bay quốc tế Zhukovsky.

Khi thanh toán, người phụ nữ quản lý quầy kem nói rằng hoá đơn là 210 rúp (3,2 USD). Ông Putin sau đó lấy tờ 5.000 rúp để trả và để Bộ trưởng Công thương Denis Manturov, người đang đứng gần, giữ tiền thừa với lý do "hỗ trợ sự phát triển của ngành hàng không". Câu nói này khiến đám đông bật cười.

Trong lúc nghỉ giải lao, hai ông Putin và Erdogan đã cùng nhau thưởng thức món kem ở sân bay quốc tế Zhukovsky.


Vào năm 2017, ông Putin cũng được nhìn thấy mua một cây kem tại triển lãm MAKS. Kem đã trở thành một loại "vũ khí ngoại giao bí mật" của Moscow, đài RT bình luận.

 Hai ông Putin, Erdogan và chuyện cây kem  - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đãi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một cây kem hôm 27-8. Ảnh: Sputnik


Đầu mùa hè này, ông Putin đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một hộp kem của Nga nhân ngày sinh nhật. Ông Tập từng thừa nhận rất yêu thích các món tráng miệng của Nga. Năm 2016, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với truyền thông rằng ông yêu cầu được thưởng thức chúng mỗi khi đến thăm Nga.

Bên lề triển lãm MAKS 2019 hôm 27-8, hai ông Putin và Erdogan đồng ý các bước để "bình thường hóa" tình hình ở tỉnh Idlib, nơi lực lượng Syria đang chiến đấu với các nhóm nổi dậy với sự hỗ trợ của không quân Nga. Ông Erdogan cũng gợi ý mua chiến đấu cơ của Nga.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trước đó lên án Damascus về chiến dịch quân sự ở tỉnh Idlib. Ông Erdogan nói rằng "không thể chấp nhận được việc lực lượng Syria đang giết hại dân thường từ trên không và trên bộ, đồng thời phàn nàn rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực đang "gặp nguy hiểm".

Moscow và Ankara đã thiết lập một khu vực phi quân sự ở tỉnh Idlib. Tuy nhiên, lực lượng Syria gần đây bao vây một trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bị cáo buộc "định nhắm mục tiêu vào đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ".

Hôm 27-8, ông Putin bày tỏ lo ngại về cuộc chiến leo thang ở tỉnh Idlib nhưng nhấn mạnh "cần phải chống khủng bố". "Những kẻ khủng bố tiếp tục pháo kích các vị trí của lực lượng Syria, cố gắng tấn công các cơ sở quân sự của Nga. Khu vực xuống thang căng thẳng không thể được dùng làm nơi ẩn náu của phiến quân" – ông Putin tuyên bố.

Theo Phạm Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM