Hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ - Trung đối đầu, thị trường hơn 1,4 tỷ dân chia làm hai phe

17/09/2023 10:46 AM | Kinh doanh

Theo Reuters, sự kiện ra mắt iPhone 15 vào ngày 13/9 của Apple đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều tại thị trường lớn thứ ba của hãng là Trung Quốc.

Có nhiều người dùng Trung Quốc thích chip nhanh hơn và khả năng chơi game được cải thiện, trong khi những người khác lại thích mẫu điện thoại thông minh mới của nhà sản xuất nội địa Huawei.

Hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ - Trung đối đầu, thị trường hơn 1,4 tỷ dân chia làm hai phe - Ảnh 1.

Trung Quốc với dân số hơn 1,4 tỷ dân vẫn là thị trường quan trọng bậc nhất đối với gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Apple chiếm vị trí dẫn đầu trên thị trường điện thoại thông minh cao cấp của Trung Quốc, một phần do hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei bị suy giảm đến từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Tuy nhiên, theo Reuters, cổ phiếu của Apple và các nhà cung cấp của hãng này đã bị sụt giảm vào tuần trước sau khi có thông tin cho rằng các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cấm nhân viên sử dụng điện thoại iPhone, cũng như việc Huawei cho ra mắt điện thoại thông minh mới với chip tiên tiến, được coi là nỗ lực quay trở lại "giành miếng bánh thị phần" của công ty Trung Quốc.

Việc ra mắt iPhone 15 của Apple đã thu hút nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng vào ngày 13/9, giống như các mẫu điện thoại iPhone mới từng làm được trong quá khứ. Mẫu điện thoại mới của Apple bắt đầu được bán trực tuyến tại Trung Quốc trên nền tảng thương mại điện tử Tmall của Alibaba từ ngày 15/9 và tại các cửa hàng từ ngày 22/9.

Cạnh tranh ngày càng gia tăng

Theo Reuters, các chủ đề về sự ra mắt của mẫu iPhone mới đã thu hút 380 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, với hơn 800.000 cuộc thảo luận, bao gồm các bài đăng, bình luận và lượt thích về iPhone 15.

Nhiều người tỏ ra hào hứng với con chip 3 nanomet mới của iPhone 15 Pro và việc Apple quảng cáo rằng các trò chơi đình đám như "Resident Evil 4 Remake" có thể chơi trên mẫu điện thoại này, được kỳ vọng thu hút đội quân game thủ di động đông đảo của Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ về việc chọn một thương hiệu Mỹ thay vì một công ty sản xuất trong nước, đặc biệt là sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc hoan nghênh việc Huawei tung ra mẫu điện thoại Mate 60 Pro vào đầu tháng này như một chiến thắng của Trung Quốc trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ - Trung đối đầu, thị trường hơn 1,4 tỷ dân chia làm hai phe - Ảnh 2.

Một nhân viên giới thiệu mẫu điện thoại Huawei Mate 60 mới cho khách hàng tại cửa hàng Huawei ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 30/8/2023. Ảnh: Reuters

Một cuộc khảo sát của trang tin Sina (Trung Quốc) trên mạng xã hội hỏi người tham gia xem họ sẽ mua Mate 60 hay iPhone 15 đã nhận được 61.000 lượt bình chọn cho điện thoại Huawei so với 24.000 lượt bình chọn cho iPhone 15.

Việc so sánh cách Mate 60 Pro có thể thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn qua vệ tinh, trong khi iPhone 15 chỉ có khả năng nhắn tin qua vệ tinh, cũng tạo ra nhiều cuộc tranh luận đáng kể.

Một người dùng viết: “iPhone 15 chỉ có thể gửi tin nhắn SOS qua vệ tinh, trong khi công nghệ thế hệ mới nhất đã được triển khai trên Mate 60 của Huawei, hỗ trợ gọi vệ tinh đầy đủ.”

Thị trường điện thoại thông minh của Trung Quốc, giống như thị trường này trên toàn cầu, đang trong thời kỳ suy thoái và các nhà phân tích cảnh báo rằng, điều này cùng với việc nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại cũng có thể ảnh hưởng đến doanh số bán iPhone 15.

Các nhà phân tích cho biết, các nhà bán lẻ bên thứ ba của Apple tại Trung Quốc vào tháng 2 đã tung ra đợt giảm giá hiếm hoi lên tới 10% cho iPhone 14 Pro, giúp tăng doanh số bán hàng nhưng có thể làm giảm nhu cầu đối với dòng sản phẩm mới nhất.

Archie Zhang - nhà phân tích tại đơn vị nghiên cứu thị trường Counterpoint - cho biết: “Đây không phải là một tín hiệu tốt cho dòng iPhone 15 vừa ra mắt vì một số nhu cầu đã được đáp ứng trước khi nó ra mắt. Với sự ra mắt bất ngờ của Huawei, chúng tôi dự đoán doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc trong quý 3 và quý 4 sẽ không thay đổi hoặc yếu hơn một chút so với năm ngoái.”

Will Wong - nhà phân tích của nhóm nghiên cứu ngành IDC - nhận thấy những động thái gần đây ở khu vực công của Trung Quốc và bước phát triển của Huawei đặt ra thách thức cho Apple.

Ông nói thêm: “Việc bán hàng (iPhone 15) sẽ không hề dễ dàng, đặc biệt là khi người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng trong chi tiêu hoặc chuyển trọng tâm sang giải trí hoặc du lịch.”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13/9 cho biết, Bắc Kinh chưa ban hành lệnh cấm mua và sử dụng các thương hiệu điện thoại nước ngoài như Apple, nhưng lưu ý rằng họ đã nhận thấy truyền thông đưa tin về các sự cố bảo mật liên quan đến điện thoại của Apple.

IDC dự đoán, thị phần của Apple trên thị trường điện thoại cao cấp Trung Quốc sẽ giảm dần do sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Huawei.

Trong nửa đầu năm 2023, Apple nắm giữ 67% thị phần điện thoại có giá trên 600 USD, tiếp theo là Huawei với 15,6%.

Theo Hữu Hiển

Cùng chuyên mục
XEM