Hai đảng bất đồng, chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa

21/01/2018 09:26 AM | Xã hội

Tính từ năm 1980 đến nay, đây là lần thứ 13 chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Bắt đầu từ ngày thứ Bảy, chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa một phần bởi các Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ và nhiều thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa ngăn cản một dự luật chi tiêu cho chính phủ mà Hạ viện Mỹ đã thông qua trước đó. Đại diện của cả hai đảng đã không thể tìm được tiếng nói chung.

Ở thời điểm chỉ còn 90 phút nữa là ngày 19/1 kết thúc, dự luật cung cấp ngân sách tạm thời cho việc vận hành chính phủ Mỹ đã không được thông qua. Như vậy, tính từ 0h ngày 20/1, chính phủ Mỹ chính thức phải đóng cửa.

Tính từ năm 1980 đến nay, đây là lần thứ 13 chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Nhưng đây là lần đầu tiên một Tổng thống với đảng của ông nắm quyền kiểm soát ở quốc hội Mỹ mà vẫn không thể thông qua dự luật ngân sách mà họ mong muốn.

Phần lớn các cơ quan thuộc chính quyền liên bang Mỹ sẽ phải đóng cửa tạm thời, tuy nhiên, sân bay, nhà tù, các công viên, trường học và thư viện sẽ vẫn hoạt động bình thường.

Một số cơ quan cũng như những người đang làm việc ở đây, không chịu ảnh hưởng bởi việc chính phủ Mỹ đóng cửa bởi họ không nhận ngân sách từ quốc hội. Tiêu biểu nhất có thể kể đến Bưu điện Mỹ vốn lấy thu nhập từ hoạt động bưu chính và một số hoạt động inh doanh riêng. Những người làm việc cho các cơ quan không lấy ngân sách từ chính phủ sẽ vẫn làm việc bình thường.

Đối với những người làm việc tại các cơ quan có nhận ngân sách từ chính phủ Mỹ, họ sẽ được phân ra hai nhóm: thiết yếu và không thiết yếu.

Những người mà nhiệm vụ của họ không thể thiếu được với cuộc sống của người Mỹ bao gồm những người có làm việc liên quan đến sự an toàn của người Mỹ, bảo vệ quyền lợi cho người Mỹ được xếp vào nhóm thiết yếu, họ sẽ vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên, lương của họ sẽ bị chậm trả cho đến khi chính phủ hoạt động trở lại.

Còn đối với những người được xếp vào nhóm không thiết yếu, họ sẽ tạm thời phải nghỉ việc không lương. Thông thường họ sẽ vẫn làm việc thêm nửa ngày sau khi chính phủ đóng cửa và sau đó về nhà chờ đến khi có ngân sách trở lại mới đi làm.

Tuy nhiên cũng không nên quá bi quan bởi theo giám đốc phụ trách ngân sách của Nhà Trắng, ông Mick Mulvaney, hai đảng sẽ thống nhất được về dự thảo chi tiêu dành cho chính phủ Mỹ trong vòng 24 giờ tới để các cơ quan liên bang có thể mở cửa lại làm việc bình thường trong ngày thứ Hai tuần sau.

Theo Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM