Hai bàn tay trắng, làm lao công khách sạn bỗng hóa tỷ phú sở hữu hơn 28 nghìn tỷ đồng: ‘Nó giống như một giấc mơ’

20/07/2023 10:59 AM | Sống

Hành trình lập nghiệp của vị tỷ phú đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên toàn thế giới, đặc biệt là giới trẻ.

Hai bàn tay trắng, làm lao công khách sạn bỗng hóa tỷ phú sở hữu hơn 28 nghìn tỷ đồng: ‘Nó giống như một giấc mơ’ - Ảnh 1.

Từ một lao công trở thành tỷ phú

Lee Su-jin là người sáng lập kiêm chủ tịch siêu ứng dụng du lịch Yanolja. Thời gian gần đây, nó đã trở thành một hiện tượng toàn cầu với 57 triệu lượt tải xuống, giúp Lee trở thành tỷ phú với khối tài sản ròng lên tới 1,2 tỷ USD (hơn 28 nghìn tỷ đồng).

Vào mùa xuân năm nay, lần đầu tiên anh xuất hiện trong bảng xếp hạng 50 người giàu nhất Hàn Quốc. Hiện anh và gia đình nắm giữ gần 1/3 cổ phần của Yanolja.

Hai bàn tay trắng, làm lao công khách sạn bỗng hóa tỷ phú sở hữu hơn 28 nghìn tỷ đồng: ‘Nó giống như một giấc mơ’ - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Lee Su-jin không phải “thái tử ngậm thìa vàng”, anh đã vươn lên từ nghèo khó với xuất phát điểm làm lao công trong các khách sạn .

Lee mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được một gia đình nhận nuôi. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình với công việc lao công dọn dẹp tại một khách sạn cho thuê phòng theo giờ - để đổi lại chỗ ngủ miễn phí và một mức lương ổn định. Trước khi bắt đầu với Yanolja, anh từng đầu tư vào cổ phiếu hay thậm chí kinh doanh bán các món salad. Tuy nhiên chúng đều không mấy “khả quan”.

Hiện Lee đã 45 tuổi, anh từng chia sẻ bản thân cảm thấy rất khổ sở trong thời gian dài nhưng anh đã tự nhủ rằng mình phải kiên trì. “Bây giờ nó giống như một giấc mơ”, anh chia sẻ.

Bằng kinh nghiệm làm lao công dọn dẹp tại khách sạn, Lee đã quan sát trải nghiệm của khách hàng cũng như hiểu mong muốn của họ. Nó đã giúp anh có kiến thức thực tế trong ngành khách sạn, từ đó xây dựng nên ứng dụng đặt phòng du lịch Yanolja.

Ngoài ra, theo Bloomberg, Lee cũng đã tận dụng mối quan hệ quen biết với một nhà cung cấp giấy vệ sinh và các ông chủ khách sạn để bắt đầu hành trình lập nghiệp.

Anh hướng đến tệp khách hàng là các cặp đôi trẻ, khách du lịch ngắn hạn,...hay những người có nhu cầu thuê chỗ nghỉ trong vài giờ. Hàn Quốc cũng là một điểm đến du lịch nổi tiếng nên kinh doanh ứng dụng đặt phòng là một chiến lược sáng suốt.

Hai bàn tay trắng, làm lao công khách sạn bỗng hóa tỷ phú sở hữu hơn 28 nghìn tỷ đồng: ‘Nó giống như một giấc mơ’ - Ảnh 3.

Hành trình phát triển thần tốc của Yanolja

Chỉ trong vài năm, Yanolja đã trở thành một trong những ứng dụng đặt phòng khách sạn hàng đầu tại Hàn Quốc. Sự tăng trưởng ngoạn mục này đã giúp nó “lọt vào mắt xanh” của nhiều nhà đầu tư.

Vào tháng 6/2019, trong một vòng gọi vốn, Yanolja đã trở thành startup kỳ lân thứ 8 của Hàn Quốc khi đạt mức định giá 1 tỷ USD.

Hai năm sau, quỹ Vision Fund 2 thuộc SoftBank đã mua lại khoảng 25,23% cổ phần của Yanolja với giá 1,7 tỷ USD. Ngoài ra, trong một thông cáo báo chí vào tháng 7/2022, Yanolja cho biết phía công ty không vội chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong bối cảnh ngành khách sạn khu vực vẫn trong quá trình phục hồi sau đỉnh điểm của đại dịch Covid-19.

Theo CNBC, sự phát triển của Yanolja đã vượt ra ngoài một ứng dụng đặt phòng khách sạn. Được biết, vào năm 2021, công ty đã mở rộng mảng điện toán đám mây và cho ra mắt Yanolja Cloud. Từ đó, khách hàng có thể tự kiểm tra quá trình đặt phòng hay tìm kiếm thông minh các khách sạn có phong cách thiết kế phù hợp với sở thích hoặc các địa điểm bắt trend. Điều này đã giúp công ty số hóa các hoạt động điều hành và kinh doanh.

Ngoài ra Yanolja cũng mở rộng sang mảng nhà hàng hay phương tiện vận chuyển.

Trong quý I/2022, doanh thu công ty đã tăng 19%, lên mức 100,5 tỉ won (80 triệu USD). Nguồn thu chính của Yanolja chủ yếu đến từ dịch vụ đặt phòng khách sạn/nhà nghỉ và thu phí quảng cáo trên nền tảng của họ từ các đơn vị như công ty lữ hành.

Ngoài ra, lĩnh vực điện toán đám mây cũng đóng góp 20,5% vào tổng doanh thu của Yanolja trong quý I/2022 - tăng khoảng 8,5% trong năm 2021.

Đến nay, Lee Su-jin là một trong những tỷ phú tự thân nổi tiếng tại Hàn Quốc. Từ chàng trai làm lao công dọn dẹp đến một tỷ phú thành công bằng đôi bàn tay của mình, Lee đã viết nên câu chuyện phi thường cũng như truyền cảm hứng cho nhiều người trên toàn thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tham khảo CNBC, Forbes, Bloomberg

Theo Thuỳ Bảo

Cùng chuyên mục
XEM