Hạ tầng phát triển tạo “cú hích” cho bất động sản khu Nam

26/12/2017 17:19 PM | Bất động sản

Theo định hướng chiến lược phát triển đô thị, TP Hồ Chí Minh sẽ phát triển theo cả 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong đó, khu Nam với vị trí đắc địa đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng, công trình trọng điểm… chiếm ưu thế lớn trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư bất động sản.

Hạ tầng là yếu tố then chốt phát triển dự án

Việc TPHCM quy hoạch đầu tư một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm tăng tính kết nối cho khu vực Nam Sài Gòn đang rất được giới kinh doanh bất động sản quan tâm. Có thể kể đến như cầu Nguyễn Khoái nối quận 7 với quận 4; cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 2 với quận 7; cầu Rạch Đĩa nối quận 7 với Nhà Bè, cầu Phước Khánh nối Nhà Bè với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai); cầu Bình Khánh nối Nhà Bè với Cần Giờ; cầu Kênh Tẻ 2…

Hạ tầng phát triển tạo “cú hích” cho bất động sản khu Nam - Ảnh 1.

Hạ tầng phát triển nhanh chóng tạo đà cho bất động sản khu Nam phát triển

Ngoài ra, trong tương lai khu vực còn được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống giao thông hiện đại gồm tuyến Monorail số 2 chạy dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh; tuyến Metro số 5 từ Bến xe Cần Giuộc mới đến cầu Sài Gòn; tuyến đường sắt đô thị số 5 đi trong hành lang lộ giới Quốc lộ 50 kết nối vào Depot Đa Phước; tuyến Metro số 4 từ Thạnh Xuân (quận 12) đến Khu đô thị Hiệp Phước (Nhà Bè); tuyến xe buýt nhanh BRT số 5 từ đường Thoại Ngọc Hầu (Tân Phú) đến đại lộ Nguyễn Văn Linh...

Các trục đường này không chỉ kết nối khu vực phía Nam với trung tâm thành phố mà còn kết nối trực tiếp với cảng quốc tế Hiệp Phước, khu du lịch sinh thái Cần Giờ, chợ đầu mối Bình Điền. Ngay cả việc di chuyển xuống các tỉnh miền Tây hay về miền Đông Nam Bộ, miền Trung từ Nam Sài Gòn cũng rất thuận tiện qua hai tuyến cao tốc sài Gòn – Trung Lương và TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Bên cạnh thế mạnh về vị trí địa lý và hệ thống giao thông, khu Nam còn được đánh giá là có môi trường sống trong lành với hệ thống sông rạch lớn và cây xanh. Sau hơn 20 năm hình thành, khu vựa này cũng đã phát triển hoàn chỉnh mạng lưới dịch vụ cao cấp như trung tâm thương mại Saigon Paragon, Lotte Mart, Co.opmart; Bệnh viện quốc tế FV, Viện Tim Tâm Đức; Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC); Đại học Quốc tế RMIT và hệ thống các trường quốc tế từ mẫu giáo đến cấp 3…

Hạ tầng phát triển tạo “cú hích” cho bất động sản khu Nam - Ảnh 2.

Khu Nam nổi tiếng với hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại, cao cấp

Với định hướng phát triển ra hướng biển của TP.HCM, trong tương lai, khu Nam sẽ trở thành một trung tâm mới về giáo dục, nghiên cứu khoa học, dịch vụ hậu cần kết hợp đô thị sinh thái với cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại ngang tầm các quốc gia trong khu vực. Với "hạt nhân" là khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã định hình hoàn chỉnh và là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước, thời gian vừa qua Nam Sài Gòn luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư bất động sản. Xung quanh khu đô thị quy mô gần 400 ha này đang mọc lên ngày càng nhiều dự án mới được quy hoạch và đầu tư bài bản.

Lợi thế của các thương hiệu lớn trong cuộc "chạy đua" kích cầu

Với những lợi thế về cơ sở hạ tầng và tiện ích sẵn có, khu Nam Sài Gòn đang giống như thỏi nam châm thu hút giới đầu tư bất động sản. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được các chủ đầu tư rót vào khu Nam, mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho người mua nhà và cả giới đầu tư. Điểm mặt dự án trong khu vực đều có sự tham gia của hầu hết các thương hiệu lớn trên thị trường bất động sản phía Nam như Novaland, Nam Long, Phát Đạt, Sacomreal, Vạn Thịnh Phát, Hưng Thịnh, Đất Xanh… Trong đó, khu đô thị Miziki Park – Một dự án mới của Nam Long Group liên kết cùng các nhà đầu tư Nhật đang thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng.

Được thị trường biết đến là một chủ đầu tư hoạt động 25 năm trong lĩnh vực bất động sản với các dòng sản phẩm chủ lực hướng tới khách hàng có mức thu nhập trung bình có chất lượng tốt, dự án được triển khai lần này cũng không ngoại lệ. Tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, Mizuki Park có quy mô 26 ha, bao gồm các sản phẩm biệt thự đảo, nhà phố thương mại và căn hộ cùng hàng loạt tiện ích khép kín. Trong đó, giai đoạn 1 Nam Long sẽ công bố ra thị trường 4.676 căn hộ biệt lập Flora, 33 nhà phố Valora Mizuki và 44 biệt thự Valora Island.

Hạ tầng phát triển tạo “cú hích” cho bất động sản khu Nam - Ảnh 3.

Mizuki Park là dự án liên kết mới nhất của Nam Long Group và các đối tác Nhật Bản

Các sản phẩm nhà vừa túi tiền của Nam Long hiện có mức giá từ 700 triệu đồng -1 tỷ đồng, được đánh giá là phù hợp với các gia đình trẻ có thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng. Các căn hộ đều nằm trong nội khu dự án sẽ được tận hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích hiện đại và môi trường sống trong lành. Đối với những khách hàng có mức thu nhập cao có nhu cầu an cư hoặc tìm hiểu cơ hội đầu tư, chủ đầu tư Nam Long cung cấp các mẫu biệt thự và nhà phố với đầy đủ các tiện ích cao cấp ngay trong nội khu, gần gũi với môi trường thiên nhiên và có an ninh đảm bảo

Khẳng định vẫn tiếp tục theo đuổi các dòng sản phẩm tầm trung song song với chiến lược đa dạng hóa loại hình nhà ở, đại diện chủ đầu tư Nam Long chia sẻ, "Hiện chúng tôi đã khép kín chuỗi giá trị bất động sản từ việc tìm kiếm quỹ đất sạch, thiết kế, xây dựng, tổ chức bán hàng và quản lý sau khi dự án đi vào hoạt động. Điều này đảm bảo sản phẩm của Nam Long luôn có được thiết kế ưu việt, giá bán hợp lý và tốc độ xây dựng nhanh chóng".

Thùy Linh

Cùng chuyên mục
XEM