Hà Nội thí điểm dùng loa đường tuyên truyền về xe buýt BRT

08/02/2017 15:20 PM | Xã hội

Trong khi TP Hà Nội đang lấy ý kiến về việc có nên dẹp loa phường hay không thì trong sáng mai (9/2), 3 cụm loa tuyên truyền về giao thông sẽ bắt đầu thí điểm hoạt động dọc theo làn xe buýt nhanh BRT.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội vừa cho biết, để tuyên truyền Luật giao thông và thông tin về tuyến buýt nhanh góp phần thay đổi ý thức của người đi đường, đơn vị đã thí điểm lắp 3 cụm loa phát thanh.

Theo đó, mỗi cụm 4 chiếc loa đã được lắp đặt trên cột camera giám sát ở nhà chờ xe buýt BRT, nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Tuân và Hoàng Đạo Thúy. Các cụm loa phát thanh được bố trí ngược chiều nhau dọc theo làn xe buýt và sẽ bắt đầu hoạt động vào các giờ cao điểm từ ngày 9/2.

Cũng theo ông Hải, sau thời gian thí điểm, đơn vị sẽ đánh giá và rút kinh nghiệm, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng ra toàn tuyến. Bên cạnh lắp đặt loa đường, trung tâm cũng đã có văn bản đề nghị Công an Hà Nội sớm xử phạt những trường hợp cố tình lấn làn xe buýt nhanh.

Trước đó, vào ngày 9/1/2017, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đề nghị xem xét bỏ loa phường, song gặp nhiều ý kiến trái chiều, đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Hiện nay, ngoài hệ thống loa phường, loa đường truyền tuyến buýt nhanh, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn có hệ thống loa phát thanh tuyên truyền giao thông ở 16 vị phí công cộng trọng điểm do Công an TP Hà Nội và Sở Giao thông phối hợp từ năm 2013.

Mai Lan

Cùng chuyên mục
XEM