Hà Nội sẽ rung chuông thay bắn pháo hoa đêm giao thừa

03/01/2017 17:16 PM | Sống

Để đánh dấu thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới khi không bắn pháo hoa, Hà Nội sẽ tăng cường hoạt động văn hóa nghệ thuật; đồng thời khuyến khích các nhà thờ, đình, đền, chùa rung chuông tại thời điểm giao thừa.


Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động

Đây là thông tin được ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội thông tin tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 3/1/2017.

Theo đó, Hà Nội thực hiện nghiêm túc Chỉ thị “không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa”, thay vào đó, Hà Nội sẽ tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đồng thời có văn bản khuyến cáo các nhờ thờ, đình, đền, chùa rung chuông cùng lúc để tạo sự cộng hưởng thông báo với người dân, du khách thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Cũng trong dịp này, Hà Nội treo 3.000 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố chính khu vực trung tâm Thành phố; cấp quận huyện trang trí cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như cụm pano, băng rôn, biểu ngữ…

Trong đêm giao thừa sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Tại trung tâm các quận, huyện, thị xã sẽ biểu diễn nghệ thuật vào đêm giao thừa và các ngày 3,4,5 tết, dự kiến có tổng số 60 buổi biểu diễn.

Đồng thời, một số rạp chiếu phim sẽ tổ chức chiếu phim với chủ đề “Mừng đảng-mừng xuân-mừng đất nước-mừng Thủ đô đổi mới” trong thời gian từ 24/1 đến hết ngày 7/2/2017.

Ông Tô Văn Động cho biết, nhằm tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017 diễn ra an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các quy định của Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội triển khai đến 30 quận, huyện, thị xã.

Theo N. Huyền

Cùng chuyên mục
XEM