Hà Nội: Sập nhà 4 tầng giữa phố Cửa Bắc, đang giải cứu những người mắc kẹt

04/08/2016 09:16 AM | Xã hội

Khoảng 3h40 sáng ngày 4/8, tại khu vực giữa phố Cửa Bắc (Hà Nội) đã xảy ra một vụ sập nhà khiến 5 người bên trong mắc kẹt.

Tiếp tục cập nhật...

Giải cứu nạn nhân thứ 3

8h05, nạn nhân thứ 3 được đưa ra khỏi hiện trường

Nạn nhân thứ 3 được đưa ra, thông tin ban đầu cho biết nạn nhân này là một phụ nữ

Nạn nhân thứ 2 được đưa ra khỏi hiện trường

7h45, Chủ tịch TP Hà Nội đích thân nghe lời kể từ nhân chứng thoát ra từ ngôi nhà để chỉ đạo công tác cứu hộ được chính xác hơn. Được biết 1 nạn nhân nữ vẫn có thể thều thào nói được. Lực luợng cứu hộ đang tích cực hỏi thêm vị trí người còn lại, thúc đẩy công tác ứng cứu.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nghe lời kể từ nhân chứng...

...và trực tiếp đến hiện trường điều tra vụ việc

7h15, Đưa nạn nhân nam thứ 2 ra khỏi hiện trường

Xe cấp cứu chờ sẵn, hỗ trợ sơ cứu và đưa nạn nhân thứ 2 đến bệnh viện

Công tác cứu hộ tai hiện trường.

Danh sách nạn nhân trong vụ sập nhà

7h00, Danh sách những người đã được ra khỏi căn nhà sập:

Anh: Nguyễn Vĩnh Dua (SN 1983).

Anh: Trần Văn Dần (SN 1986) Anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999).

Anh: Nguyễn Văn Thắng (SN 1998).

Trong đó, anh Vĩnh Dua đã được sơ cứu và đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

4 người mắc kẹt bên trong:

Anh Nguyễn Văn Thành.

Anh Nguyễn Văn Quang.

Chị Nguyễn Thị Hằng.

Chị Nguyễn Thị Thoa.

Hiện chưa xác định được tình hình sức khỏe của 4 người mắc kẹt trên.

Lúc 6h51, có khoảng gần 200 cân bộ chiến sĩ cùng các lực lượng cứu hộ vẫn đang có mặt tại hiện trường ứng cứu.

Khoảng 200 cán bộ chiến sĩ được huy động tới hiện trường

6h45, chủ tịch TP HN Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường nắm tình hình cùng lực lượng cứu hộ.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo công tác cứu hộ

Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai

Đến thời điểm 6h15, lực lượng cứu hộ của công an và quân đội đang nhanh chóng tiếp cận hiện trường từ 2 phía, lực lượng cấp cứu đưa bình thở vào trong hiện trường cho nạn nhân.

Đội cứu hộ đưa bình thở vào cho nạn nhân

Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra một cách khẩn trương

6h10, Lực lượng cứu hộ được tăng cường đến hiện trường

Đội cứu hộ đang chuyển từng viên gạch ra ngoài

2 người đàn ông đứng với sau nhân viên y tế là 2 trong 3 người may mắn thoát ra khi ngôi nhà vừa sập

Lực lượng chức năng giải cứu 1 nạn nhân

Đến 5h20, lực lượng chức năng đã đưa được ra 1 nạn nhân nam đi cấp cứu ở bệnh viện.

Đội y tế đã trực sẵn để ứng cứu người bị nạn, ngoài trời thời điểm này đang có mưa nhỏ

Nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi hiện trường, lên xe cứu thương đến bệnh viện

Lời kể của nhân chứng tại hiện trường và công an khu vực

5h00, Theo một CA khu vực cho biết, sự cố xảy ra lúc 3h40 tại số 43 Cửa Bắc, đây là cửa hàng ăn uống. Khi xảy ra vụ việc có 8 người ở trong cửa hàng, trong đó 3 người may mắn thoát được ra ngoài ngay sau khi sập. Còn lại 5 người bị kẹt, đến 5h20, lực lượng chức năng đã đưa được ra 1 nạn nhân nam đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương ở hiện trường để nhanh chóng đưa những người còn lại ra ngoài.

Chiếc tủ đựng đồ ăn còn sót lại sau vụ việc

Thời điểm hiện tại, công tác giải cứu người mắc kẹt vẫn đang được tiến hành

4h45, Bác Hoan, một người dân sống tại ngõ 62 cho biết, khoảng 3h30 khi đang ngủ thì bác nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra ngoài đường thì thấy khói bụi mù mịt. Bác cũng cho biết bên cạnh cửa hàng bị sập là một ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng.

Theo anh Hậu, một người sống ở tầng 1 cho biết hiện còn khoảng 5 người mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cứu hộ đang nhanh chóng gỡ vật liệu đổ để lực lượng cứu thương vào cứu người.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành giải cứu những người mắc kẹt

Cửa hàng bị đổ sập, 5 người mắc kẹt

4h00, Lực lượng chức năng được điều tới hiện trường

Clip: Lực lượng chức năng tiến hành thu dọn hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ sập nhà

Lực lượng chức năng có mặt

Thông tin ban đầu, có khoảng 5 người bị mắc kẹt

3h40, theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một căn nhà 4 tầng rộng khoảng 45m2 tại số 43 Cửa Bắc bất ngờ đổ sập. Hiện lực lượng cứu hộ và lực lượng chức năng của CAHN, quân đội đang nhanh chóng tìm cách cứu người bị mắc kẹt ra ngoài.

Bản đồ ghi lại nơi xảy ra vụ việc

Cùng chuyên mục
XEM