Hà Nội nóng 40 độ C: Đến hệ thống siêu thị điện máy nào cũng “cháy” hàng

15/06/2016 16:56 PM | Kinh doanh

Muốn mua điều hòa giá rẻ phải đặt tiền trước, một số siêu thị điện máy cho biết đã "cháy hàng" trong những ngày Hà Nội nắng nóng đến 39-40 độ C. Người dân đang thổn thức vì nắng nóng lại là một mùa bộ thu cho các đơn vị kinh doanh - đây là điều tất yếu của thị trường.

Hà Nội đang vào đợt nắng nóng cao điểm, người người túa ra các cửa hàng điện lạnh hay tới các siêu thị điện máy để sắm các sản phẩm giải nhiệt, làm mát.

Muốn mua điều hòa giá rẻ phải đặt tiền trước

Ngay từ sáng sớm, trên phố điều hòa Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn (Hà Nội) đã đông khách. Điều hòa chất cao, thậm chí lấn cả ra lòng đường.

Anh Thanh, nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng cho biết, loại điều hòa bình dân giá 4,5-6 triệu đồng cháy hàng từ mấy ngày nay. Phần lớn là sản phẩm nội địa hoặc có xuất xứ ở Trung Quốc.

So với tháng trước, giá bán tăng khoảng 500.000-800.000 đồng/sản phẩm. Mấy ngày nay, anh Thanh chỉ ngôi nghe điện thoại khách đặt hàng cũng phát mệt. Hiện giờ, khách muốn mua sản phẩm giá rẻ phải đặt tiền trước.

Chị Nguyễn Phương Trang vừa mua một chiếc điều hòa 1 chiều Panasonic 9000 BTU Semi Deluxe với giá hơn 8 triệu đồng cho biết, các sản phẩm giá rẻ đã hết hàng. Do đó, chị đặt mua chiếc điều hòa có tính năng tiết kiệm điện - tính ra chi phí cũng ngang với mua một chiếc điều hòa có giá 5-6 triệu đồng.

Theo chị Trang, khi khảo giá, thời gian bảo hành tại các cửa hàng điện lạnh chỉ 1 năm (siêu thị điện máy là 2 -5 năm) nhưng giá bán rẻ hơn khoảng 700.000-1 triệu đồng. "Mới đầu hạ song nắng nóng đã 39-40 độ C, hơi bốc hầm hập trong căn nhà mái bằng, không ai thở nổi. Quạt hơi nước bật hết công suất cũng không giảm được nên điều hòa là giải pháp cuối cùng", chị Trang cho hay.

Siêu thị điện máy kêu "cháy hàng"

Trao đổi với PV, đại diện Siêu thị điện máy Trần Anh cho biết, lượng khách mua các sản phẩm chống nắng, làm mát như điều hòa, quạt mát, tủ lạnh, máy xay sinh tố, máy ép trái cây.... tăng mạnh so với các tháng trước.

Trong đó, điều hòa luôn là sản phẩm “hot” nhất. Ngoài ra, năm nay sản phẩm quạt điều hòa mới ra cũng khá hấp dẫn người mua.

Điều đặc biệt, mới vào đầu mùa song do nhu cầu tăng cao nên quạt điều hòa rơi vào tình trạng "cháy hàng". Nhu cầu khách hàng là các mặt hàng có công nghệ inverter (tiết kiệm điện), dù sản phẩm có mức giá đắt hơn.

Ngoài ra, các sản phẩm tích điện cũng được khách hàng săn đón để dự phòng trong trường hợp bị cắt điện - tình trạng diễn ra thường xuyên hơn vào mùa này. Cũng theo đó, doanh số bán ra của các mặt hàng mùa hè năm nay tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện hệ thống siêu thị điện máy Pico cũng cho biết, sức mua tăng khoảng 30% so với tháng 4 và nửa đầu tháng 5/2016, tập trung sản phẩm công suất 9000-12000 BTU. Dòng sản phẩm bán chạy có thương hiệu uy tín như Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Samsung, LG…

Cùng thời điểm này, lượng điều hòa bán ra trên toàn hệ thống Media Mart cho biết đã đạt 3.000 bộ mỗi ngày, doanh số tăng 300% so với những ngày trước đợt nóng. Ngoài cam kết miễn phí lắp đặt, đơn vị này còn cam kết lắp đặt điều hòa siêu tốc trong vòng 2 giờ.


Hà Nội nắng nóng cao điểm, siêu thị điện máy cũng cháy hàng. Ảnh: T.M.

Hà Nội nắng nóng cao điểm, siêu thị điện máy cũng cháy hàng. Ảnh: T.M.

Nhân đợt nắng nóng cao điểm này, nhiều siêu thị đã tung các chương trình khuyến mại để hút người mua như chính sách bao giá trong vòng 15 ngày, đổi sản phẩm lỗi trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, mức giảm giá chỉ dao động 6-9%, nhưng theo khảo sát của PV, giá bán các loại điều hòa hiện tại tăng 500.000 - 2.000.000 đồng/sản phẩm so với cùng kỳ 2015.

Hàng nội địa và có xuất xứ Trung Quốc có giá rẻ nhất, dao động 4,5-6 triệu đồng/chiếc. Trong khi đó, một số dòng cao cấp, công suất lớn có giá khá chênh lệch, lên tới 20-30 triệu đồng.

Anh Lã Văn Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thay vì mua điều hòa thì anh mua quạt điều hòa để làm mát mùa nắng nóng này. Lý do chọn quạt điều hòa theo anh Hạnh là giá rẻ và nhiều tính năng. Chiếc quạt điều hòa anh vừa ký mua của hãng Thái Lan, công suất 240W, giá chưa tới 3,5 triệu đồng.

Theo tư vấn viên, quạt điều hòa được lai giữa điều hòa và quạt máy nên được tích hợp nhiều ưu điểm như nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, dễ vệ sinh, không cần lắp đặt, tiết kiệm điện. Tuy nhiên, sản phẩm hạn chế về tốc độ làm lạnh và không phù hợp với không gian lớn.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM