Hà Nội bước vào đỉnh điểm nắng nóng, nền nhiệt cao nhất 38 độ

12/07/2023 16:49 PM | Xã hội

Ngày hôm nay, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ bước vào những ngày nắng nóng nhất với nền nhiệt cao nhất 38 độ.

Các tỉnh miền Bắc và Trung bộ đang trải qua đợt nắng nóng dài nhất từ đầu mùa. Tại các tỉnh miền Bắc, nắng nóng đã kéo dài hơn 10 ngày qua, mặc dù có mưa tuy nhiên chỉ xảy ra vào chiếu tối và đêm, ban ngày vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dù nền nhiệt không quá cao, nhưng độ ẩm không khí thấp càng làm thời tiết trở nên oi nóng. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác vào có nơi có dông vào chiều tối và đêm.

Những ngày tiếp theo, khu vực Bắc bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết này.

Hà Nội bước vào đỉnh điểm nắng nóng, nền nhiệt cao nhất 38 độ - Ảnh 1.

Bắc Bộ ngày 12-13/7, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác vào có nơi có dông.

Từ ngày 14/7 nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ chiều tối và đêm 14 - 21/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tuy mưa chỉ tập trung vào chiều tối và đêm nhưng phần nào sẽ hạ nhiệt cho Bắc bộ.

Thủ đô Hà Nội: Từ nay đến 15/7 có nắng nóng. Trong đó 2 ngày từ 12-13/7 sẽ có nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất 38 độ. Từ 15/7, nhiệt độ cao nhất giảm xuống 36 độ. Từ 16/7, Hà Nội chuyển sang thời tiết mưa rào rải rác, trời mát với nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Trong khi đó, tình hình nắng nóng tại Trung bộ diễn biến phức tạp hơn khi đã kéo dài hơn nửa tháng.

Ngày12-13/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, đến ngày 15/7, nắng nóng ở Trung Bộ giảm dần. Khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác, mưa sẽ tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Theo Hạ Vũ

Cùng chuyên mục
XEM