Hà Nội: 10 năm, hơn 1.100 tỷ, vẫn chưa xong 570m đường vì còn vướng... 3 hộ dân

22/04/2016 15:50 PM | Kinh tế vĩ mô

Dự án đường vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái dài 570m, được phê duyệt vào cuối năm 2005, nhưng đến nay vẫn chưa xong công tác giải phóng mặt bằng vì còn vướng… 3 hộ dân.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái có chiều dài 570 m, rộng 50 m. Đoạn đường này có điểm đầu nối với ngã tư Lò Đúc - Trần Khát Chân, điểm cuối giao với đê Nguyễn Khoái.

Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2005 với tổng mức đầu tư là 383 tỷ đồng.

Sau 10 năm, tổng mức đầu tư đã tăng lên gấp 3, tới 1.139 tỷ đồng cho nửa km đường, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2015.

Để thực hiện dự án này, quận Hai Bà Trưng phải thu hồi 41.240 m2 đất tại 4 phường Đống Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, liên quan tới 670 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng.

Theo cập nhật của Cục Thống kê TP Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng dự án trên cơ bản đã hoàn thành, nhưng vẫn còn 3 hộ dân chưa bàn giao.

Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND quận tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất. Dự kiến sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu trong Quý 2.

Cục cũng cho biết: Hiện các gói thầu xây dựng đã thực hiện được trên 80% khối lượng xây lắp và đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công đồng bộ trên công trường để hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào khai thác.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM