Google giảm lợi nhuận: Tuyển dụng ồ ạt, đốt tiền trong cuộc đua với Amazon, Microsoft, Apple, Samsung và chịu khoản lỗ 1,5 tỷ USD khi đầu tư vào Uber và Lyft

30/10/2019 13:47 PM | Kinh doanh

Theo báo cáo kết quả doanh thu quý III/2019 của Alphabet Inc., lợi nhuận hàng quý của gã khổng lồ Google đã giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã tăng 20% tương đương 40,5 tỷ USD, lý do dẫn đến sự sụt giảm trong lợi nhuận này được cho là do các khoản phí nghiên cứu và tiếp thị của công ty tăng mạnh.

Giá cổ phiếu của Alphabet (công ty mẹ của Google) đã giảm 1,1% sau vài giờ giao dịch do báo cáo lợi nhuận không như dự kiến. Hãng phân tích thị trường eMarketer dự báo doanh thu mảng quảng cáo điện tử của Google sẽ thu về 105,33 tỷ USD trong trong năm nay, chiếm 32% thị phần quảng cáo điện tử trên toàn cầu.

Trong vài năm gần đây, Google nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo bằng cách đa dạng hóa mô hình kinh doanh của mình. Alphabet đang rót tiền vào nghiên cứu và phát triển cho các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng đám mây, và tung ra mẫu điện thoại thông minh Pixel mới và các phần cứng khác.

Để xây dựng các mô hình mới này, Google đã mạnh tay chi tiền thuê nhân viên, đầu tư vào các trung tâm dữ liệu và tiếp thị sản phẩm mới. Tuy nhiên, Google đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về doanh thu tiếp thị từ Amazon và nhiều công ty khác.

Mảng điện toán đám mây của hãng - Google Cloud đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn đứng sau Amazon và Microsoft, và chưa biết khi nào có lãi.

Mảng smartphone của Google được dự báo sẽ là đối thủ nặng ký đối với Apple và Samsung. Alphabet cũng đang tìm cách mở rộng thị phần quảng cáo của mình bằng cách "bơm" thêm quảng cáo vào các tài sản trực tuyến khác như YouTube và Google Maps.

Ngoài các chi phí gia tăng, Alphabet cho biết họ phải chịu khoản lỗ 1,5 tỷ USD sau khi đầu tư vào các công ty thuê xe Uber và Lyft. Công ty đã thực hiện các khoản đầu tư đó thông qua các nhánh đầu tư mạo hiểm khác nhau. Công ty cũng bị cơ quan chức năng tại Pháp phạt 550 triệu USD vì cáo buộc trốn thuế.

"Những lần đặt cược mạo hiểm" chẳng hạn như vào xe tự lái và cung cấp các dịch vụ Internet từ khinh khí cầu đã dẫn đến khoản thua lỗ lên tới 941 triệu USD trong quý III/2019 vừa qua, cao hơn so với khoản lỗ 727 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ vậy, Google cũng rơi vào tầm ngắm của nhiều nhà quản lý và chính trị gia trên thế giới với những cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền và sự truyền bá thông tin sai lệch trên YouTube. Cùng với đó là sự bất mãn của nhiều nhân viên trong công ty đối với cung cách quản lý.

Bà Porat, CFO của Alphabet, cho biết mức độ tuyển dụng của Alphabet cao bất thường trong suốt quý III/2019, lên đến hơn 6.500 nhân viên. Trong đó, có rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đại học, nâng tổng số nhân viên của Alphabet lên hơn 114 nghìn người.

Alphabet cũng cho biết thêm, mức thuế mà công ty phải đóng cũng tăng gấp đôi lên 18% so với 9% vào năm 2018.

Trước kết quả này, CEO của Google, ông Sundar Pichai vẫn tỏ ra không hề thất vọng, thậm chí tự tin khi tuyên bố: "Tôi rất hài lòng với những kết quả mà chúng tôi đạt được trong quý III này, từ những tiến bộ gần đây nhất trong tìm kiếm và điện toán lượng tử cho đến tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ từ tìm kiếm trên thiết bị di động, YouTube và Cloud".

Ứng Minh

Cùng chuyên mục
XEM