Google Assistant sẽ hỗ trợ tiếng Việt vào cuối năm nay

17/05/2018 16:37 PM | Công nghệ

Tại I/O 2018, Google công bố danh sách quốc gia sẽ được hỗ trợ ngôn ngữ cho Google Assistant vào cuối năm nay, trong đó có Việt Nam.

Dù có tiềm năng chưa được khai thác triệt để, khả năng hỗ trợ ngôn ngữ của Google Assistant vẫn còn nhiều hạn chế. Ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, nếu muốn sử dụng Google Assistant thì hầu hết phải nói tiếng Anh. Có thể coi đó là một trong những rào cản lớn nhất của Google Assistant.

May thay, Google đã công bố danh sách các quốc gia sẽ được hỗ trợ ngôn ngữ cho Google Assistant tại I/O 2018 vừa qua.

Bản đồ các quốc gia Google Assistant sẽ "phủ sóng" trong năm 2018 (những khu vực màu xanh dương đã được hỗ trợ)

Ở khu vực châu Á nói riêng, sẽ có 14 quốc gia được hỗ trợ ngôn ngữ cho Google Assistant vào cuối năm 2018:

Úc; Ấn Độ; Indonesia; Nhật Bản; Malaysia; Myanmar; New Zealand; Pakistan; Papua New Guinea; Philippines; Hàn Quốc; Đài Loan; Thái Lan và Việt Nam.

Theo Android Authority

Theo Long.J

Cùng chuyên mục
XEM