Golden Gates tiếp tục thành lập quỹ 100 triệu USD chuyên đầu tư vào các startup Đông Nam Á trong đó có Việt Nam

12/03/2018 11:02 AM | Kinh doanh

Golden Gates là một trong những công ty quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên nhắm tới lĩnh vực công nghệ ở khu vực Đông Nam Á.

Quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gates của Singapore vừa huy động được 100 triệu USD cho quỹ thứ 3 để tiếp tục đầu tư vào các thị trường mới nổi ở khu vực Đông Nam Á trong những lĩnh vực như thương mại điện tử, thanh toán và ứng dụng di động.

Quỹ mới được kỳ vọng sẽ được hoàn tất bước đầu vào cuối tháng này và sau đó hoàn thiện vào cuối năm 2018.

Được thành lập bởi doanh nhân thung lũng Silicon là Vinnie Lauria, Jeffrey Paine và Paul Bragiel vào năm 2011, Golden Gates là một trong những công ty quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên nhắm tới lĩnh vực công nghệ ở khu vực Đông Nam Á. Công ty này đã cho ra mắt 2 quỹ và đầu tư vào hơn 30 công ty trên toàn khu vực bao gồm ứng dụng Carousell, nền tảng chăm sóc sức khỏe Alodokter của Indoensia và Appota – nền tảng di động với hơn 30 triệu người dùng ở Việt Nam.

Các nhà đầu tư vào 2 quỹ trước của Golden Gates gồm có Temasek Holdings, đồng sáng lập Facebook Eduardo Severin và hãng bảo hiểm Hanwha Hàn Quốc.

Bước đi này tiếp tục chứng tỏ xu hướng đổ tiền không ngừng vào khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ở bên ngoài Trung Quốc và Mỹ. Wavemaker Partners – cũng là một công ty đầu tư mạo hiểm vào tháng 10 năm ngoái đã chốt quỹ trị giá 66 triệu cho khu vực Đông Nam Á. NSI Ventures thì huy động quỹ thứ 2 trị giá 125 triệu USD. Công ty Vertex của Temasek cũng đã chốt quỹ thứ 3 cho khu vực Đông Nam Á vào tháng 10 trị giá 210 triệu USD.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM