Gọi là nước thao túng tiền tệ, Mỹ tiến gần hơn đến trừng phạt Trung Quốc?

06/08/2019 09:06 AM | Xã hội

Đây là lần đầu tiên từ năm 1994, Mỹ đã gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, điều này có thể dẫn đến khả năng một số biện pháp trừng phạt mới được áp dụng.

Bộ Tài chính Mỹ chính thức gọi Trung Quốc là “nước thao túng tiền tệ” vào chiều ngày thứ Hai sau khi đồng nhân dân tệ giảm giá quá sâu so với đồng USD và làm tăng căng thẳng thương mại.

 Theo MarketWatch, trong tuyên bố mới nhất của mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin dưới chỉ đạo của Tổng thống Trump đã quyết định gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ.

Tuyên bố từ Bộ Tài chính Mỹ có đoạn viết: “Sau quyết định mới nhất, Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ làm việc với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm loại bỏ đi lợi thế cạnh tranh được tạo ra do hành động mới nhất từ phía Trung Quốc. Những ngày gần đây, Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp để hạ giá đồng tiền, cùng lúc đó duy trì dự trữ ngoại hối cao bất chấp đã sử dụng những công cụ kiểu như vậy trong quá khứ. Bối cảnh của những hành động này và diễn biến khó hiểu trên thị trường tài chính Trung Quốc cho thấy rằng mục tiêu của việc Trung Quốc hạ giá đồng tiền là để giành lợi thế cạnh tranh trong thương mại quốc tế”.

Tuyên bố trên cũng nhấn mạnh thêm rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã có lịch sử dài thao túng tỷ giá đồng tiền và sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy.

Đây là lần đầu tiên từ năm 1994, Mỹ đã gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, điều này có thể dẫn đến khả năng một số biện pháp trừng phạt mới được áp dụng.

Tuyên bố mới nhất từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho thấy sự thay đổi lập trường đáng kể của Bộ Tài chính Mỹ so với thời điểm trước đây vào tháng 5/2019 khi mà Bộ Tài chính Mỹ đã từ chối làm việc này. Tổng thống Trump đã gây sức ép để tạo ra thay đổi trên.

Tổng thống Trump ghi dòng trạng thái trong ngày thứ Hai trước khi Bộ Tài chính ra thông báo chính thức như sau: “Trung Quốc đã luôn dùng biện pháp thao túng tiền tệ nhằm ăn cắp hoạt động kinh doanh và các nhà máy của nước Mỹ, gây tổn hại đến việc làm, làm lương người lao động sụt giảm đồng thời gây hại đến người nông dân. Điều đó không còn nữa”.

Việc Trung Quốc sử dụng đồng nhân dân tệ như vũ khí thương mại đã khiến cho thị trường chứng khoán phố Wall đối diện với tình trạng bán tháo, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 giảm gần 3%, chỉ số Nasdaq trong khi đó giảm 3,5%.

Theo Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM