Góc toán học: Fan Infinity War giải thích con số 14.000.605 viễn cảnh của Dr. Strange khiến ai cũng phải nhức đầu

18/03/2019 09:45 AM | Xem - Đọc

Cư dân mạng đã tìm ra cách giải thích không thể hợp lý hơn cho con số 14.000.605, mời bạn kiểm tra xem xem có đúng như thế không.

Một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất Infintiy War có lẽ là khoảnh khắc Doctor Strange nhìn vào 14.000.605 (mười bốn triệu sáu trăm lẻ năm) khả năng trong tương lai, từ đó tìm ra cơ hội đánh bại Thanos cho Avengers. Dựa trên những gì Strange thấy, anh đã cho Iron Man biết chỉ có đúng 1 khả năng là nhóm siêu anh hùng giành được chiến thắng.

Thế nhưng đến đây, không ít fan sẽ tự hỏi: Vì sao Dr. Strange lại nhìn thấy đúng 14.000.605 khả năng? Để giải đáp cho thắc mắc này, một redditor có tên ArenLuxon đã khiến cư dân mạng trầm trồ vì cách giải thích cực logic của mình:

Đầu tiên, chúng ta cần nhớ lại lúc Dr. Strange trao đá Thời Gian cho Thanos để cứu mạng Tony Stark, lý do bởi Strange đã biết được Tony phải là người còn sống để một tương lai duy nhất, khi Avengers chiến thắng, sẽ trở thành hiện thực.

Trước đó, Thanos dù có 4 viên đá nhưng một tập hợp các siêu anh hùng đã gần như đánh bại được hắn, bởi vậy chắc chắn nếu các Avengers kết hợp với nhau theo một tập hợp khác vẫn có thể khiến Thanos phải cúi đầu, và theo như Dr. Strange thấy từ tương lai, trong đó bắt buộc phải có Iron Man và gồm cả một số siêu anh hùng khác sống sót sau cú búng tay.

Từ đây, Dr. Strange bắt đầu tính toán dựa trên số lượng siêu anh hùng. Ở Infinity War, chúng ta có tổng cộng 24 nhân vật gồm: Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Black Widow, Dr Strange, War Machine, Falcon, Spider-Man, Black Panther, Scarlet Witch, Bucky, Drax, Groot, Nebula, Star-Lord, Rocket, Loki, Heimdall, Mantis, Shuri, Okoye, Gamora và Vision

Tuy nhiên, 3 nhân vật Heimdall, Gamora và Loki đã chết, nhưng may mắn thay tới phần Endgame, chúng ta sẽ có thêm 3 nhân vật thế chỗ gồm Hawkeye (tái xuất qua trailer), Captain Marvel (được Nick Fury gọi về) và Ant-Man (cũng sống sót sau cú búng tay).

Tóm lại, tổng cộng vẫn sẽ có tất cả 24 siêu anh hùng. Mỗi người có 2 khả năng, 1 là sống 2 là chết sau cú búng tay. Vậy ta có phép tính về số lượng tập hợp các siêu anh hùng gồm 2x2x2... 24 lần như vậy sẽ có:

2^24 = 16.777.216 khả năng

Con số này quá cao so với 14.000.605. Tuy nhiên Dr. Strange sẽ xét thêm về trường hợp đặc biệt của anh người máy Vision, bởi nhân vật này không thể chết vì cú búng tay, nhưng lại ra đi vì bị Thanos bóp đầu, thế nên sẽ chỉ còn 23 anh hùng mà thôi, phép tính sẽ thay đổi thành:

2^23 = 8.388.608

Con số này lại quá ít. Nhưng giả thuyết cho rằng Dr. Strange đã nhìn thấy một tương lai khác khi viên đã Tâm Trí được gỡ khỏi Vision một cách an toàn, Thanos có thể đoạt được nó mà không cần giết anh ấy, tuy nhiên khả năng này là khá nhỏ. Vậy nên Dr. Strange sẽ chỉ tính toán Vision có 1/3 cơ hội sống sót mà thôi. Điều này khiến phép tính phát sinh thêm 8.388.608 x 2/3 = 5.598.405 khả năng

Kết luận: Tổng cộng Dr. Strange tính được 8.388.608 + 5.598.405 = 13.981.013 khả năng, cộng thêm khoảng 1% sai số (xấp xỉ 200.000) sẽ ra được kết quả 14.000.605 của anh phù thủy tiên tri.

Tất nhiên, đây vẫn chỉ là giả thuyết do các fan dựng nên và chưa được kiểm chứng. Nhiều ý kiến đã phản biện và cho rằng, Marvel chỉ đơn giản là chọn 14.000.605 vì đây là con số kỹ thuật dùng để chỉ... màu da của Thanos. Tuy vậy, bài toán trên chắc chắn đã khiến cộng đồng Marvel phải thích thú, trước khi hồi hộp đợi Endgame ra rạp trong khoảng 1 tháng sắp tới.

Theo Hieu D

Cùng chuyên mục
XEM