Góc nhìn của các tổ chức quốc tế về kinh tế Việt Nam giữa những "cơn gió thổi ngược" như thế nào?

14/08/2019 10:28 AM | Kinh tế vĩ mô

Việt Nam được xem như là một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang được phủ một "lớp sương" ảm đạm.

Báo cáo kinh tế toàn cầu quý III/2019 của Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6,9%.

Chuyên gia kinh tế của ngân hàng này, ông Chidu Narayanan nói rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ, các yếu tố kinh tế vĩ mô được giữ ổn định trong nửa đầu năm và sẽ tiếp tục duy trì đến cuối năm. Tăng trưởng nửa cuối năm được dự báo sẽ cao hơn so với mức 6,7% hồi đầu năm.

Vốn FDI dự kiến sẽ đạt khoản 18 tỷ USD, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính. Phía Standard Chartered cũng cho rằng xuất khẩu của Việt Nam sẽ duy trì ổn định và vượt trội so với các nước trong khu vực. Dù vậy, hàng điện tử, vốn chiếm 1/3 trong tổng lượng xuất khẩu có khả năng suy giảm. Mặt hàng này sẽ được bù đắp nhờ vào dệt may hay nông nghiệp đang có xu hướng cải thiện.

Lạm phát của Việt Nam cũng sẽ tăng ở mức vừa phải ở nửa cuối năm, trung bình 2,8% so với mức 2,6% nửa đầu năm. Lạm phát cơ bản sẽ tăng khoảng 2%.

Ngân hàng ANZ cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng dài hạn của kinh tế Việt Nam nhờ vào những cam kết cải cách.

Ông Khoon Goh, trưởng phòng nghiên cứu châu Á của Ngân hàng ANZ nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam vẫn rất vững chắc dù kinh tế bị tác động của thương mại toàn cầu suy thoái. ANZ duy trì dự báo GDP Việt Nam năm 2019 là 6,7%, thuộc nhóm những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Phía ANZ lưu ý Việt Nam cần quản lý dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để một mặt phân bổ nguồn lực, mặt khác, tránh hiện tượng đầu tư ồ ạt, tăng trưởng quá nóng. Ngoài ra, nền kinh tế 96 triệu dân cũng cần quan tâm đến vấn đề già hoá dân số bởi trong 20 năm tới, số người trên 60 tuổi sẽ tăng nhanh, khiến tăng gấp 2 tỷ lệ phụ thuộc.

Trước đó, Ngân hàng ADB đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam là 6,8% trong khi hạ dự báo ở các nước như Singapore, Thái Lan, Philippines.

Việt Nam tiếp tục được tổ chức này nhìn nhận như là một điểm sáng trong khu vực với tốc độ tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á dù vẫn có một số yếu tố bật lợi. Theo đơn vị này, tăng trưởng trong ngành công nghiệp - đặc biệt trong khối đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 27% trong 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ.

Theo Bình An

Cùng chuyên mục
XEM