Giới siêu giàu đang lo sợ

17/08/2016 16:33 PM | Kinh doanh

Giới siêu giàu trên thế giới đang gia tăng tích trữ tiền mặt, cứ 10 USD họ sẽ giữ 2,22 USD bằng tiền mặt, đây là con số cao nhất kể từ năm 2010.

Thông thường, các tỷ phú sẽ không gia tăng tích trữ tiền mặt trừ khi họ cảm thấy lo lắng về thị trường hoặc chuẩn bị cho một thương vụ đầu tư quy mô lớn.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu Wealth-X, thanh khoản, hay tỷ lệ giá trị ròng bằng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt, hiện tại là 22,2%.

Điều đó có nghĩa là cứ 10 USD các tỷ phú sẽ giữ 2,22 USD bằng tiền mặt - mức cao nhất kể từ năm 2010.

Báo cáo này dựa trên kết quả cuộc khảo sát trên 2.473 tỷ phú với tổng tài sản 7,7 nghìn tỷ USD.

Không khó để hiểu tại sao giới siêu giàu muốn sử dụng nguồn vốn của mình dưới dạng tiền mặt bởi tính linh hoạt của nó. Tiền mặt đem lại cho nhà đầu tư sự nhạy bén khi đưa ra quyết định đầu tư đồng thời để phòng thân trong những lúc khó khăn. Nhất là trong tình hình những bất ổn về chính trị, khủng bố, Brexit, và cuộc bầu cử Mỹ đang gia tăng thêm bất ổn cho thị trường toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm.

Whealth – X cho biết:

"Các tỷ phú đang đầu tư tiền vào bất cứ kênh nào có thể trong bối cảnh sự bất ổn kinh tế đang rơi vào mức cao kỷ lục."

Các nhân tố khác cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Sự gia tăng trong "những sự kiện thanh khoản" năm 2014 và năm 2015, với việc giới siêu giàu đang bán tài sản cũng như cổ phần công ty ra bên ngoài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng dự trữ tiền mặt là một ý tưởng không tồi, song các tỷ phú cũng phải sử dụng chúng một cách khôn ngoan nếu không muốn gặp phải các tác dụng phụ và rủi ro.

An Chi

Cùng chuyên mục
XEM