Giấy phép kinh doanh sắp hết hạn, trùm sòng bài 97 tuổi cùng 4 bà vợ và 17 người con đứng trước thách thức hồi sinh đế chế casino hùng mạnh nhất Macau

22/02/2019 14:34 PM | Kinh doanh

Trong nhiều thập kỷ qua, đế chế của tỷ phú Stanley Ho đã kiểm soát gần như hoàn toàn nền kinh tế Macau - nơi được xem là trung tâm đánh bạc lớn nhất thế giới.

Tại Macau, trung tâm đánh bạc lớn nhất thế giới, hiếm có đế chế kinh doanh nào lại hùng mạnh như gia tộc của ông vua sòng bạc Stanley Ho. Vị tỷ phú 97 tuổi có 4 vợ và 17 người con cùng nhau quản lý việc làm ăn của gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, một nhánh của đế chế này đang củng cố quyền kiểm soát khi SJM Holdings (một trong 6 công ty được ủy quyền điều hành hoạt động casino tại Macau) đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ đối thủ đến từ Las Vegas, những người đã xây dựng các khu nghỉ dưỡng hoành tráng tại Macau.

Stanley Ho xây dựng sòng bạc đầu tiên năm 1962 và trở thành tỷ phú từ đế chế độc quyền trong suốt 40 năm của mình. Cuộc chiến gia tộc nhằm giành quyền kiểm soát đế chế casino của 4 người vợ và 17 người con của Stanley đã kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Mới đây, Pansy Ho, con gái của vị tỷ phú với người vợ thứ hai Lucina Laam, đã tham gia vào một liên minh mới cùng một vài nhóm cổ đông khác là gia đình Fok có sức ảnh hưởng ở Hong Kong để giành quyền kiểm soát bỏ phiếu của hội đồng quản trị. Giờ đây, sự tập trung quyền lực vào một nhánh của gia tộc sẽ giúp thúc đẩy kinh doanh trong bối cảnh họ đang xin phép để tiếp tục hoạt động trong ngành công nghiệp casino trị giá 38 tỷ USD mỗi năm tại Macau.

Giấy phép kinh doanh sắp hết hạn, trùm sòng bài 97 tuổi cùng 4 bà vợ và 17 người con đứng trước thách thức hồi sinh đế chế casino hùng mạnh nhất Macau  - Ảnh 1.

Pansy Ho nắm 22,5% cổ phần của MGM China.

SJM là một trong những doanh nghiệp kinh doanh sòng bạc lâu đời nhất châu Á và kiểm soát số lượng casino lớn nhất tại Macau với 1.700 bàn chơi và 2.400 máy.

Thị trường Macau mở cửa năm 2002, ngay sau khi thành phố này được trao trả lại cho Trung Quốc sau hơn 400 năm cai trị của Bồ Đào Nha. Sau đó, chính quyền địa phương đã đưa ra một loại giấy phép hoạt động cho các công ty. Trong 6 công ty lớn đang hoạt động tại Macau, giấy phép của SJM và MGM China sẽ hết hạn vào tháng 3/2020 và 4 công ty còn lại là tháng 6/2022.

Trong những năm gần đây, các đối thủ mới của SJM đã tích cực xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp và tập trung nhiều vào Cotai, một vùng đất nằm giữa hai hòn đảo Taipa và Coloane. Không sở hữu lợi thế tại Cotai, SJM đã mất đi khá nhiều khách hàng.

Theo dữ liệu của Bloomberg Intelligence, hiện họ chỉ chiếm 14% thị phần và thậm chí còn không nằm trong top 3. Các nhà phân tích cho biết liên minh mới sẽ giúp tăng triển vọng kinh doanh của SJM đồng thời giúp công ty được cấp lại giấy phép sau khi hết hạn.

Giấy phép kinh doanh sắp hết hạn, trùm sòng bài 97 tuổi cùng 4 bà vợ và 17 người con đứng trước thách thức hồi sinh đế chế casino hùng mạnh nhất Macau  - Ảnh 2.

Casino và khách sạn tại Cotai.

Mặc dù vậy, một số người cho rằng hậu duệ của Stanley sẽ khó có thể đưa đế chế casino của ông trở lại thời kỳ huy hoàng ngày trước.

Stanley đã lui về từ năm 2010 sau một thời gian dài nằm viện. Vị tỷ phú đã phải ngồi xe lăn và không còn phát biểu trước công chúng hay giới truyền thông. Năm 2011, sau một cuộc chiến tranh giành công khai, gần như tất cả cổ phần của Stanley tại SJM đã được chia cho các thành viên của gia đình.

Các con của Stanley đều có tầm ảnh hưởng nhất định tại Macau. 

Pansy Ho nắm giữ 22,5% cổ phần của MGM China, công ty con tại Macau của MGM Rerosts.

Lawrence Ho hiện là Giám đốc điều hành của tập đoàn giải trí Melco International Development. Lawrence cho biết ông là một nhà đầu tư gián tiếp nhỏ vào SJM thông qua quỹ tín thác gia đình và không quan tâm cũng như tham gia vào hoạt động kinh doanh của SJM. 

"Niềm đam mêm thực sự của tôi nằm ở Melco, những gì tôi đang xây dựng thực sự thú vị hơn rất nhiều so với kinh doanh casino", tỷ phú chia sẻ.

Giấy phép kinh doanh sắp hết hạn, trùm sòng bài 97 tuổi cùng 4 bà vợ và 17 người con đứng trước thách thức hồi sinh đế chế casino hùng mạnh nhất Macau  - Ảnh 3.

Tỷ phú Lawrence Ho.

Đầu năm nay, Pansy Ho cho biết bà cùng một vài anh chị em của mình thành lập Henry Fok Foundation nắm giữ 53% cổ phần tại Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau (STDM) – đơn vị chính kiểm soát 54% SJM. Sự lạc quan về liên minh này đã giúp cổ phiếu SJM tăng khoảng 15% trong năm nay.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều thắc mắc xung quanh vị trí của Angela Leong, vợ thứ 4 của Stanley. Bà hiện là đồng chủ tịch trong hội đồng quản trị của SJM. Đến nay, gia tộc nhà Ho vẫn chưa tiết lộ về vai trò của Angela trong thời gian tới.

Về phần mình, Daisy Ho cho biết hội đồng quản trị sẽ hợp tác làm việc và dù Henry Fok Foundation là cổ đông kiểm soát cuối cùng của SJM nhưng sẽ không ai đưa ra quyết định riêng biệt.

Gia Vũ

Từ khóa:  tỷ phú
Cùng chuyên mục
XEM