Giám khảo Hồ Hoài Anh từng khiến thí sinh suy sụp vì những lời chê

20/05/2019 17:30 PM | Sống

Tác giả ca khúc “Hoang mang” trở lại “ghế nóng” với vai trò huấn luyện chương trình Giọng hát Việt. Anh xem mình như một người thầy truyền đạt cho thí sinh những kinh nghiệm, kiến thức âm nhạc dù đôi khi có những lời nhận xét khá thẳng thắn.

Ít sáng tác hơn vì làm giám khảo

Nam nhạc sĩ thừa nhận vì ngồi ghế nóng các chương trình âm nhạc nên không có nhiều thời gian sáng tác, khác với ngày xưa đều đặn ra sản phẩm. Do đó mà có tin đồn rằng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh không mặn mà viết nhạc nữa mà chuyên cần ngồi ghế giám khảo. Giải thích về chuyện này, nhà sản xuất âm nhạc bày tỏ sự nghiệp sáng tác của mỗi người bao giờ cũng có thời kỳ rất sung mãn, thời kỳ trải nghiệm, khám phá và tích lũy. Thời gian hiện tại anh tập trung cho những kế hoạch trước mắt, sắp tới anh sẽ có thay đổi liên quan đến âm nhạc.

Chia sẻ về chương trình Giọng hát Việt, nam giám khảo chỉ ra sự khác biệt trong luật chơi khi vị trí của anh khác với các HLV còn lại. Ba HLV kia họ thích thí sinh nào mình sẽ không được lựa chọn. Anh chỉ chọn được những bạn không lọt được vào mắt xanh của 3 vị kia.

Về lý thuyết nhạc sĩ "Dẫu có lỗi lầm" sẽ thiệt thòi hơn, trong các vòng thi có bạn nào bị loại thì anh có thể biến đổi, cứu những bạn ấy vào đội. Đấy chính là cái hay và khác biệt nên anh mới quyết định nhận một chiếc "ghế nóng". Ngoài vai trò HLV, nam nhạc sĩ còn phải là người "mài ngọc, biến hình" những nhân tố mới. Điều đó giống như Tôn Ngộ Không chỉ gậy như ý là biến hình, khá áp lực và thử thách.

Giám khảo Hồ Hoài Anh từng khiến thí sinh suy sụp vì những lời chê - Ảnh 1.

Thẳng thắn góp ý khiến thí sinh suy sụp

Trò chuyện về tính cách của giám khảo, HLV Hồ Hoài Anh khác gì với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hồ Hoài Anh ngày thường, anh tiết lộ khi làm chương trình Tìm kiếm tài năng mấy năm anh chê, nhận xét thẳng thắn các bạn thí sinh khiến các bạn ấy suy sụp, cảm thấy bản thân không có khả năng gì. Nhưng anh khẳng định góp ý có phần không "lọt tai" của anh là vì muốn tiếp thêm động lực để các bạn phải phấn đấu nhiều hơn, đạt được điều mình muốn, chứ hoàn toàn không có ý xấu. 

Mùa The Voice năm nay hứa hẹn mang đến sự bùng nổ và đối đầu cùng ba đội cũng mạnh mẽ không kém với những HLV gạo cội, lão thành. Đây cũng là một trong những lý do Hồ Hoài Anh muốn tham gia chương trình.

Thường nghe lịch sử Việt Nam khi lái xe thay vì nghe nhạc

Một chia sẻ bất ngờ từ nam HLV, anh rất ít khi nghe nhạc khi đang lái xe. Lý do là công việc hàng ngày anh đã tiếp xúc nhiều với âm nhạc nên ngoài giờ làm anh thích nghe những thông tin bổ ích khác như sách nói về lịch sử Việt Nam. Theo anh đây là một cách giải trí khá thú vị dành cho người bận rộn, phải di chuyển nhiều bằng xe hơi, lại có sở thích đọc sách nhiều như anh.

Đặc biệt, đối với chiếc xe có khả năng chống ồn tốt như Ford Everest và đồng thời được trang bị hệ thống âm thanh 10 loa làm cho những lúc lái xe đi làm bớt áp lực hơn. Dù vậy, nếu cần nghe lại bản thu hay nhạc nền cho những bài hát sắp ra mắt thì ông bố hai con sẽ tận dụng thời gian ngồi trên xe.

Không chỉ khả năng chống ồn và hệ thống loa, Ford Everest sở hữu gầm cao và thoáng, giải quyết được nhu cầu di chuyển trong những ngày triều cường lên cao tại TP.HCM, đây là điều HLV The Voice chú trọng nhất khi mùa mưa sắp đến. Hơn thế nữa, khả năng xử lý những địa hình hiểm trở, phức tạp cũng giúp anh có thể cầm lái đưa cả nhà đi chơi xa một cách thoải mái, tiện lợi.

Business Carpool Talk là chuỗi video phỏng vấn doanh nhân trên xe hơi Ford Everest với sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang. Chương trình thực hiện bởi Zing.vn và Ford phát sóng lúc 9h sáng thứ 5 hàng tuần từ ngày 25/4 trên Zing.vn, Báo Mới và Zalo Channel. Xuyên suốt hành trình, loạt khách mời sẽ chia sẻ hành trình kinh doanh giàu trải nghiệm của bản thân, đồng thời bật mí nhiều điều thú vị, chưa được chia sẻ về cuộc sống gia đình, sở thích cá nhân. Tập thứ 4 với sự xuất hiện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã phát sóng trên website chính thức: https://zing.vn/businesscarpooltalk.

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM