Giám đốc tài chính của Huawei bị buộc tội lừa đảo và bảo vệ cô vào lúc này là một tài liệu Powerpoint

10/12/2018 09:06 AM | Kinh doanh

Giám đốc tài chính Huawei đang cố gắng tung ra các bằng chứng để chứng minh không liên quan đến cáo buộc lừa đảo từ phía Hoa Kỳ.

Sau nhiều năm đối mặt với sự nghi ngờ từ chính quyền Mỹ, Huawei hiện đang đứng trước nguy cơ bị xử lí vì tội lừa đảo. Hôm qua, một phiên điều trần công khai đã được tổ chức cho giám đốc tài chính của Huawei, người đã bị bắt ở Canada vào thứ Bảy theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. CFO Mạnh Vãn Châu đang phải đối mặt với việc dẫn độ sang Mỹ vì âm mưu lừa gạt các tổ chức ngân hàng (theo Star Vancouver).

Nhiều người xếp hàng để xem phiên điều trần của Meng Wanzhou. CFO Mạnh Vãn Châu là con gái của người sáng lập và Giám đốc điều hành Huawei, Nhậm Chính Phi – một cựu kỹ sư của Quân đội Giải phóng Nhân dân và chính điều này làm cơ quan tình báo Hoa Kỳ nghi ngờ Huawei có dính líu đến chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra, Mạnh Vãn Châu cũng đang nắm giữ chức vụ Phó chủ tịch tại Huawei.

Lệnh bắt giữ Mạnh Vãn Châu của Hoa Kỳ được một tòa án ở New York ban hành vào ngày 22 tháng 8. Mạnh Vãn Châu có 60 ngày kể từ thời điểm bị bắt để cung cấp các chứng cứ ngoại phạm cho tòa án.

Mạnh Vãn Châu đã bị bắt ở Vancouver trong một chuyến bay trung chuyển từ Hồng Kông đến Mexico. Công tố viên John Gibb-Carsley của Canada lưu ý rằng cô Mạnh đi du lịch thường xuyên đến Hoa Kỳ và có một con trai đi học ở Boston nhưng cô đã không có chuyến đi nào kể từ tháng 3 năm 2017 (ngụ ý rằng sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu xem xét các hoạt động của Huawei, Mạnh đã hạn chế việc có mặt tại nước này). Tuy nhiên, một số giám đốc điều hành của Huawei vẫn tiếp tục đến Hoa Kỳ sau khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp bắt đầu và điều này cho thấy vị trí của Mạnh Vãn Châu trong công ty hoàn toàn khác những người này.

Giám đốc tài chính của Huawei bị buộc tội lừa đảo và bảo vệ cô vào lúc này là một tài liệu Powerpoint - Ảnh 1.

Nhiều người xếp hàng để vào dự phiên điều trần của CFO Huawei

Mạnh Vãn Châu có mặt trong Hội đồng quản trị của công ty có trụ sở tại Hồng Kông có tên Skycom, được cho là đã làm việc với Iran từ năm 2009 đến 2014. Các ngân hàng Hoa Kỳ làm việc với Huawei vào thời điểm này, do đó, các lệnh trừng phạt đối với Iran đã bị vi phạm một cách gián tiếp. Vì lí do này mà Hoa Kỳ cáo buộc Mạnh Vãn Châu phạm tội lừa đảo đối với các ngân hàng. Skycom được cho là có kết nối với Huawei và tại phiên điều trần tại ngoại vừa diễn ra, Gibb-Carsley lập luận rằng Skycom là công ty con không chính thức của Huawei, sử dụng cùng logo của công ty. Ông nói: "Huawei là SkyCom. Theo tôi đây là mấu chốt của sự gian lận".

Huawei đã bình luận về việc bắt giữ với Theverge rằng:

Trong phiên điều trần của Huawei và Meng, David Martin, luật sư của cô, đã giới thiệu một bài thuyết trình PowerPoint 2013 mà Mạnh Vãn Châu từng đưa ra để giải thích với một ngân hàng ở Hồng Kông rằng Huawei đã không vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Mỹ. Đây được xem là chứng cớ chủ chốt bảo vệ CFO Huawei tại thời điểm này.

Phiên điều trần cũng kiểm tra xem liệu Mạnh Vãn Châu có được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD hay không. Luật sư bào chữa Martin đã trả lời bằng cách nhấn mạnh vào bộ mặt của Trung Quốc và Huawei trong vụ việc này. Ông tin tưởng rằng vụ việc của Mạnh Vãn Châu không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Trung Quốc.

Theo BillVN

Từ khóa:  huawei
Cùng chuyên mục
XEM