Giải đấu “Người sắt 70.3” 2017 – Vạch xuất phát đầy thử thách

05/05/2017 19:30 PM | Sống

Năm nay, cuộc thi khắc nghiệt nhất hành tinh "Người sắt 70.3 Việt Nam 2017” sẽ trở lại Đà Nẵng và chính thức diễn ra vào ngày 7/5, thu hút nhiều gương mặt mới dám thách thức chính bản thân mình để đặt chân vào vạch chờ xuất phát.

Cuộc đua có khoảng 150 đại diện đến từ Việt Nam tham gia.

Ironman 2016 – một mùa đấu đầy ấn tượng

Ngày 8/5/2016, giải đấu Ironman Việt Nam 2016 đã thu hút 1.100 người tham gia đến từ 60 đất nước.

Sở dĩ nói rằng đây là một cuộc thi mang tính khắc nghiệt nhất hành tinh là bởi vì các thử thách nó đặt ra vượt xa những hoạt động thể lực thường thấy của một người bình thường. Các vận động viên phải trải qua lần lượt 3 nội dung thi đấu hỗn hợp gồm bơi, đạp xe và chạy bộ với tổng chiều dài là 113 km. Thêm vào đó, sự khắc nghiệt còn đến từ thời tiết tại Đà Nẵng, rất khắc nghiệt với cái nắng nóng trên 37 độ C, gió biển thổi mạnh khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn trong việc duy trì sức bền.

Kết quả cuộc thi, 95% vận động viên hoàn thành 3 nội dung - 1 con số đầy hào hứng cho 1 cuộc đấu mang tính khắc nghiệt như thế này. Ở nội dung vận động viên nữ chuyên nghiệp, Caroline Steffen xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch khi kết thúc 3 nội dung tại cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam 2016 với thời gian 4 giờ, 12 phút, 18 giây. Tại nội dung của nam vận động viên chuyên nghiệp, Cyril Viennot giành chiến thắng với thời gian 3 giờ 54 phút, 9 giây sau 3 phần thi.

Các nữ vận động viên hào hứng chinh phục các thử thách của giải đấu

Ironman 70.3 2017 – Chiến thắng nằm ở vạch xuất phát

Ban tổ chức Ironman 70.3 xem đây là vòng loại chọn ra những người ưu tú nhất cho cuộc thi vô địch Ironman thế giới. Nội dung của Ironman 70.3 chỉ khác Ironman ở chỗ khoảng cách các môn thi được rút ngắn một nửa.

30 vận động viên xuất sắc nhất sẽ có cơ hội dự giải Ironman 70.3 vô địch thế giới tại Chattanooga, Tennessee. Trong giải đấu năm nay tại Đà Nẵng, các thí sinh sẽ tiếp tục được thử thách bản thân vượt qua vạch “Xuất phát” để hết mình trên đường đua phẳng.

Ông Lê Hồng Minh (Giám đốc công ty CP VNG) đứng thứ 2 từ trái qua và các thành viên VNG tham gia thi đấu mùa giải 2016

So với những lần tổ chức đầu tiên, số lượng người đăng ký tham gia ngày càng tăng thêm đầy ấn tượng. Hiện nay, giải đấu 2017 đã có 1.400 người đăng ký tham gia, trong số đó có gần 400 vận động viên đến từ Việt Nam. Các thí sinh hầu hết là nghiệp dư, chỉ có 30 thành viên (nam và nữ) chuyên nghiệp. Ngay cả đơn vị công ty cổ phần VNG - đơn vị đưa Iron Man lần đầu tiên về Việt Nam – số lượng người tham gia cũng tăng từ 6 người trong mùa giải năm 2015 lên đến 32 thành viên tham gia mùa giải năm nay, 2/3 trong số đó là các gương mặt mới tham gia lần đầu tiên.

Đến với giải đấu, các ứng viên sẽ phải lần lượt vượt qua các thử thách bơi 1,9 km đường biển, đạp xe trên chặng đường 90 km với 2 vòng đua dọc theo bờ biển và chỉ kết thúc sau khi chạy bộ xong 21,1 km.

Đối tượng tham gia là các vận động viên chuyên nghiệp, những người đã có sự chuẩn bị về thể lực. Bên cạnh đó có rất nhiều gương mặt lần đầu dự đấu, đang trong quá trình gấp rút chuẩn bị thể lực. Dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu không hề kém cạnh. Mỗi người đến với cuộc thi đều mang trong mình tinh thần “dám tham gia, dám bắt đầu đã là người chiến thắng”.

Ý tưởng đưa cuộc thi vốn chỉ xuất hiện tại đấu trường quốc tế về Việt Nam xuất phát từ công ty cổ phần VNG. Khởi nghiệp từ 2004, với tinh thần “đón nhận thách thức”, VNG đã chinh phục được hàng chục triệu khách hàng với nhiều sản phẩm chất lượng: Zalo, Zing MP3, Khu vườn trên mây, La Bàn Key... Cũng với tinh thần ấy, VNG nhiều lần tự thử thách nội lực, xóa bỏ những yếu tố già cỗi, lạc hậu để đưa các sản phẩm của mình vươn tầm thế giới.

Để dự giải đấu thể thao khắc nghiệt nhất hành tinh, hãy truy cập website http://ap.ironman.com/vi-vn/triathlon/events/asiapac/ironman-70-3/vietnam.aspx hoặc qua https://123go.vn/ironman.

A.D

Cùng chuyên mục
XEM