Giá xăng có thể tăng mạnh trong hôm nay

05/09/2017 08:29 AM | Xã hội

Với việc giá xăng tại thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam tăng mạnh thời gian vừa qua, giá xăng trong kỳ điều hành lần này được dự báo sẽ tăng khá mạnh.

Theo chu kỳ, ngày 4/9, Liên Bộ Công Thương – Tài chính sẽ công bố giá cơ sở mặt hàng xăng, dầu làm căn cứ điều chỉnh giá xăng tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, do trùng lịch nghỉ lễ, việc công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu được lùi vào ngày hôm nay (5/9).

Số liệu cập nhật của Bộ Công Thương cho thấy, bình quân giá xăng RON 92 tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam cao hơn so với kỳ điều hành trước đó gần 4 USD/thùng. Ngày 31/8 thậm chí giá đã lên đến 67,27 USD/thùng xăng RON 92.

Theo đại diện một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Nam, việc giá xăng dầu thế giới tăng thời gian vừa qua khiến giá xăng trong nước tại kỳ điều hành lần này khó tránh khỏi việc điều chỉnh tăng theo.

Vị này dự báo, giá xăng có thể tăng từ 500-700 đồng/lít, trường hợp cơ quan điều hành cho phép xả quỹ bình ổn giá, mức giá có thể tăng ít hơn.

Kỳ điều hành trước đó vào ngày 19/8, giá xăng RON 92 đã được điều chỉnh tăng 460 đồng/lít, trong khi E5 điều chỉnh tăng 430 đồng/lít. Sau khi điều chỉnh giá xăng RON 92 không cao hơn 17.486 đồng/lít; xăng E5 là 17.254 đồng; dầu madut 11.105 đồng/kg.

Như vậy, nếu trong lần điều hành này giá xăng được điều chỉnh tăng thì đây sẽ là lần điều chỉnh giá xăng dầu thứ 17 kể từ đầu năm, và là lần tăng giá xăng thứ 10.

Theo Tâm An

Cùng chuyên mục
XEM