Giá căn hộ, phòng khách sạn Việt Nam thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á

15/01/2019 14:47 PM | Bất động sản

So với một số thành phố khác trong khu vực Đông Nam Á, Hà Nội và TP.HCM là một trong những thành phố có mức giá phòng cao nhất.

Theo thống kê của CBRE, sau khi khách sạn 5 sao mới – InterContinental Landmark72 đi vào hoạt động năm 2017, thị trường khách sạn Hà Nội không đón nhận thêm nhiều nguồn cung mới năm 2018.

Trong năm 2018, Hà Nội đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,1% so với năm 2017. Tình hình hoạt động của phần khúc 4-5 sao rất tốt trong năm 2018 do nguồn cung mới hạn chế trong khi nguồn cầu vẫn tăng trưởng mạnh.

Giá căn hộ, phòng khách sạn Việt Nam thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Lượng khách quốc tế đổ về Hà Nội tăng nhanh. Ảnh minh họa: Laodong.vn

Được biết, tổng số phòng khách sạn 4-5 sao duy trì ở mức 7.770 phòng. Trong đó, phân khúc 5 sao tiếp tục chiếm lĩnh thị phần với 2/3 số phòng 4-5 sao thuộc phân khúc này.

Hầu hết khách sạn 4-5 sao tập trung ở khu vực trung tâm (quanh hồ Hoàn Kiếm) và khu vực Ba Đình, chiếm gần 50% tổng số nguồn cung toàn Hà Nội.

Quận Nam Từ Liêm với ba khách sạn 5-sao có quy mô đã dần trở thành một khu vực tập trung mới của khách sạn 4-5 sao với tổng số 1.202 phòng, tương đương 15,5% tổng nguồn cung.

Sự phân bổ của nguồn cung sẽ có xu hướng dịch chuyển hơn nữa khi một số dự án mới tại khu vực quận Đống Đa và Tây Hồ sẽ đi vào hoạt động trong ba năm tới.

Tính đến cuối năm 2018, giá phòng trung bình Hà Nội đạt 112,6 USD, tăng 1,8% theo năm, thấp hơn mức 114,1 USD ở TP.HCM. Công suất trung bình tại Hà Nội đạt 78,4% cao hơn mức trung bình ở TP.HCM (73,3%).

Về thị trường căn hộ tại TP HCM cuối quý IV/2018 với diễn biến đà tăng giá vẫn liên tục leo thang.

Cụ thể, các dự án chung cư được chào bán lần đầu ra thị trường Sài Gòn trong các tháng cuối năm ghi nhận mức giá bình quân 1.709 USD mỗi m2, tăng 6% so với quý III/2018 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng nói, đây cũng chỉ là mức giá bình quân toàn thị trường sơ cấp, trên thực tế, rất nhiều dự án đã thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn vùng giá bình quân. Mức tăng giá bình quân này được CBRE thừa nhận là rất cao đối với rổ hàng mới được tung ra thị trường.

Nguyên nhân mặt bằng giá căn hộ vẫn tiếp tục đi lên, là do nguồn cung phân khúc hạng sang tung ra những mức giá bán ngất ngưởng, gấp 2-2,5 lần mặt bằng giá hiện tại. Phân khúc hạng sang ghi nhận mức giá của một vài dự án lên tới 7.000-8.000 USD mỗi m2, thậm chí vượt ngưỡng này.

Thống kê của CBRE cho biết thêm, phân loại căn hộ tại TP HCM theo đơn giá bán chia thành nhiều hạng căn hộ cũng đã biến động mạnh trong năm 2018, nhiều phân khúc đã không còn phù hợp với mặt bằng giá thực tế.

Theo Phan Anh

Cùng chuyên mục
XEM