Gặp rắc rối vì đánh golf với Tổng thống Trump

08/03/2017 20:07 PM | Xã hội

Một tuần sau khi có màn so tài với Tổng thống Mỹ Donald Trump, golf thủ lừng danh Rory McIlroy phải bảo vệ bản thân trước búa rìu dư luận.

Tay golf người Bắc Ireland nói anh "sửng sốt" khi đón nhận phản ứng và chỉ trích về việc chơi golf ở sân Trump Intenational tại bang Florida (Mỹ), rằng anh là "phát xít" và là một kẻ "mù quáng" khi giao lưu với ông Trump.

Tuy vậy, đó vẫn chưa phải điểm kết thúc cho vấn đề của McIlroy, khi anh phải tham dự PGA Tour tại Mexico. Cần biết, Mexico là một trong những điểm "nóng" nhất trong những ngày đầu làm tổng thống của ông Trump, với chủ trương xây một bức tường biên giới với Mexico để "ngăn tội phạm".

Phát biểu trong buổi họp báo tuần trước, McIlroy nói: "Đây không phải cuộc nói chuyện chính trị, chúng ta đang nói về golf và mặt sân mà ông ta đã chăm sóc. Các bạn phải tôn trọng văn phòng ngay cả khi bạn không tôn trọng người đàn ông đang ở đó (ông Trump)".

Trong các môn thể thao, golf xứng đáng đặt tên "quý tộc" vì là đam mê của nhiều nguyên thủ quốc gia và các đời tổng thống Mỹ nói riêng. Bản thân McIlroy cũng nói rằng anh đã có cơ hội đánh giao lưu với Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush. McIlroy mô tả những dịp ấy rất "độc đáo".

Tay golf 27 tuổi kể kèm theo một chút mỉa mai dành cho những người "ghen tỵ” với anh: "Để thấy có 20 mật vụ và 30 cảnh sát cũng như lính bắn tỉa qua những cành cây quả thực là trải nghiệm khó tưởng tượng đối với tôi. Tôi đã sửng sốt với những luận điệu chỉ trích nhưng tôi hiểu được tại sao đó lại là một vị trí rất khó để đạt tới".

Tổng thống Trump, dù được biết đến là người mê golf, nhưng vẫn gây tranh cãi khi ra sân vào thời điểm này. Lý do đơn giản vì ông Trump từng chỉ trích thú vui chơi golf của cựu Tổng thống Obama, nói đó là việc làm vô tâm khi không chịu dành thời gian lo cho đất nước trên cương vị một lãnh đạo. Nhưng dẫu sao đối với McIlroy, khi ông Trump gọi thì điều đó vẫn là ưu tiên.

"Tôi chỉ làm những gì mình thấy cần tôn trọng. Nếu Tổng thống Mỹ gọi và muốn chơi golf cùng, tôi sẽ không từ chối. Tôi không đồng ý với tất cả những điều ông ta nói. Tôi không phải người Mỹ, tôi không thể thay đổi hệ thống chính trị. Tôi chỉ tận hưởng những gì của riêng tôi, và tôi đã có một khoảng thời gian tốt đẹp", McIlroy nói.

Theo VY NGUYỄN

Cùng chuyên mục
XEM