Gặp người Mỹ đầu tiên bán được nhà nhờ công nghệ Blockchain

15/03/2018 09:46 AM | Công nghệ

Công nghệ Blockchain không chỉ được ứng dụng để tạo ra tiền ảo mà còn có thể dùng để tạo nên các mạng lưới trao đổi khác, điển hình như tại Mỹ, đã có người bán được bất động sản của mình nhờ vào công nghệ này.

Vào cuối tháng 2 vừa qua, Chị Katherine Purcell cảm thấy rất vui mừng khi mình đã rao bán thành công ngôi nhà. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì câu chuyện này chẳng hề có gì đặc biệt cả bởi mỗi ngày có rất nhiều giao dịch mua bán bất động sản như thế này được thực hiện. Tuy nhiên, nếu như tôi nói rằng căn nhà của chị được bán bằng công nghệ Blockchain thì nó lại là chuyện khác.

Trong năm 2017 vừa qua, thành phố phía nam Burlington, Vermont đã đồng ý sử dụng công nghệ Blockchain Ethereum để ghi chép lại dữ liệu về các giao dịch bất động sản trong thành phố. Hoạt động này được điều hành bởi Propy, một startup chuyên về bất động sản có trụ sở tại San Francisco.

Ứng dụng giao dịch bất động sản bằng công nghệ Blockchain - Propy

Ý tưởng sử dụng công nghệ Blockchain để ghi chép và thực hiện giao dịch bất động sản của Propy xuất phát từ mong muốn giúp mọi người có thể giao dịch mua bán bất động sản trực tuyến tại bất cứ đâu, bất kì thời điểm nào họ muốn. Blockchain của Propy sẽ ghi chép lại toàn bộ quá trình giao dịch từ khi khách bắt đầu xem, nhận xét về căn nhà cho tới khi kí kết hợp đồng mua bán.

Ưu điểm của phương pháp giao dịch và ghi ghép dữ liệu bằng công nghệ Blockchain này là thông tin về các thỏa thuận mua bán sẽ được bảo mật hơn rất nhiều so với cách giao dịch truyền thống. Những kẻ xấu cũng không thể lợi dụng, hack vào cơ sở dữ liệu của thành phố để thay đổi các thỏa thuận trên hợp đồng mua bán bất động sản của mình bởi tính bảo mật và bất biến của những dữ liệu ghi chép trong hệ thống Blockchain.

Đại diện cho thành phố Nam Burlington, Donna Kinville đã trả lời phỏng vấn với trang Government Technology, cho biết rằng hệ thống blockchain để giao dịch bất động sản này sẽ thay thế cho phần mềm cũ kĩ mà thành phố Nam Burlington hiện đang sử dụng để quản lý các giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Thực tế thì theo chị Purcell, người chủ của ngôi nhà đã được bán bằng công nghệ blockchain cảm thấy cách giao dịch này cũng không có quá nhiều khác biệt so với truyền thống. Tuy nhiên, công ty Propy cho biết rằng hệ thống này sẽ giúp tăng tính bảo mật mà giúp chính quyền quản lý giao dịch bất động sản hiệu quả hơn so với trước đây.

Đây được coi là bước đầu trong việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào quản lý giao dịch bất động sản nhằm tăng tính bảo mật cũng như khách quan trong thực hiện loại hình giao dịch này tại Mỹ. Và nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì công nghệ này cũng sẽ nhanh chóng được áp dụng cho cả các thành phố khác.

Trang Thu

Cùng chuyên mục
XEM