Gần 2000 sinh viên tại TP. HCM có nguy cơ bị đuổi học: Đến năm 4 mới phát hiện ra chọn sai ngành!

06/04/2018 14:00 PM | Xã hội

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố danh sách gần 2.000 sinh viên bị cảnh báo, có nguy cơ bị đuổi học. Nhiều sinh viên khác cũng đã tự bỏ học ở năm thứ 4 vì cảm thấy ngành mình theo học không phù hợp.

Trong chương trình Chuyển động 24h ngày 5/4/2018, phóng sự "Đằng sau việc hàng ngàn sinh viên có nguy cơ bị buộc thôi học" đang gây được sự chú ý cũng như hoang mang cho nhiều sinh viên, phụ huynh và cả những thí sinh đang đăng ký chọn ngành trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Theo đó, trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM vừa công bố danh sách gần 2.000 sinh viên bị cảnh báo, có nguy cơ bị đuổi học do kết quả quá thấp không thể cải thiện. Trường cũng đã ra quyết định đuổi học đối với 257 sinh viên.

Bạn Nguyễn Văn Đạt, quê Đắk Lắk, nghỉ học giữa chừng khi đã là sinh viên năm thứ 4. Sau 4 năm học đại học, Đạt mới phát hiện mình không phù hợp với ngành mình đã chọn.

Đạt cho biết: "Ở quê lúc cấp 3 không được hướng dẫn kỹ càng lúc đăng ký chọn ngành, chỉ có một cuốn sổ nhỏ ghi danh sách các ngành nghề để cho mình chọn. Hiện tại, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công nữa, mình có thể đi ra ngoài học nghề và làm được nhiều hơn thế."

Gần 2000 sinh viên tại TP. HCM có nguy cơ bị đuổi học: Đến năm 4 mới phát hiện ra chọn sai ngành! - Ảnh 2.

Nhiều sinh viên lựa chọn trường, ngành nghề theo ý muốn của gia đình, không được tư vấn, hướng nghiệp nên chán nản, học hành sa sút, bị cảnh báo học vụ, bị đuổi học.

Nguyễn Xuân Minh, khoa kỹ thuật tàu biển, trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM nói rằng: "Một nửa lớp em khi học năm cuối thấy không thích, ngành không phù hợp nên bỏ luôn, không học nữa. Mình có khuyên các bạn học đi có cái bằng ra trường làm việc khác nhưng các bạn đã buông luôn, không theo học nữa."

Gần 2000 sinh viên tại TP. HCM có nguy cơ bị đuổi học: Đến năm 4 mới phát hiện ra chọn sai ngành! - Ảnh 3.

Theo ông Trần Thiện Lưu, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, năm nay trường không tăng quy mô tuyển sinh mà tập trung tư vấn hướng nghiệp.

Gần 2000 sinh viên tại TP. HCM có nguy cơ bị đuổi học: Đến năm 4 mới phát hiện ra chọn sai ngành! - Ảnh 4.

Trước đó, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM cũng vừa tiến hành xét các điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3 và thông báo sẽ có hơn 300 sinh viên có nguy cơ bị đuổi học.

Cuối năm 2017, sau khi kết thúc học kỳ 2 của năm học 2016-2017, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng cảnh cáo học vụ 579 sinh viên do có điểm trung bình học kỳ dưới 2.0/4.0 ở học kỳ đầu tiên và dưới 2.5/4.0 điểm ở các học kỳ tiếp theo. Ngoài ra, trường cũng thông báo dự kiến buộc thôi học 35 sinh viên do có điểm trung bình 3 học kỳ liên tiếp đều dưới 2.5/4.0.

Trường ĐH Luật TP.HCM cũng công bố danh sách hơn 220 sinh viên chính quy văn bằng 1 và chính quy văn bằng 2 dự kiến bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học do điểm kém.

Việc các trường "gạn đục khơi trong" để nâng cao chất lượng đào tạo là rất cần thiết cho sinh viên. Khâu tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giúp các sinh viên hạn chế tình trạng bắt đầu lại muộn màng.

Theo Mạnh Quân

Cùng chuyên mục
XEM