Galaxy Note7 bán trở lại từ 28/9 sau khi iPhone 7 "làm mưa làm gió"

19/09/2016 11:45 AM | Công nghệ

Samsung bắt đầu bán lại Galaxy Note7 tại Hàn Quốc từ cuối tháng này, gần 2 tuần sau khi Apple mở bán iPhone 7.

Nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới đã phải tạm dừng bán Galaxy Note7 vào ngày 2/9 sau khi có báo cáo thiết bị nổ khi đang sạc. Kể từ đó, Samsung phải dốc toàn sức lực để thu hồi và thay mới Note7 đã bán trên toàn cầu.

Người phát ngôn Samsung cho biết công ty khôi phục việc bán Note7 vào ngày 28/9 tại quê nhà Hàn Quốc và tại các thị trường khác khi điều kiện cho phép. Sự cố về pin của Note7 đã ảnh hưởng đến 0,1% toàn bộ điện thoại bán ra khắp thế giới kể từ tháng 8/2016. Việc phải triệu hồi thiết bị đã khiến Samsung “bốc hơi” hàng tỷ USD giá trị.

Nguy cơ cháy nổ khiến nhiều cơ quan quản lý phải đưa ra cảnh báo không sử dụng Note7 trên máy bay, tàu hỏa, xe buýt. Tuần trước, nhà chức trách Mỹ chính thức khuyên người dùng “ngừng ngay việc sử dụng và tắt máy”.

Samsung lên kế hoạch cung cấp các Note7 dùng pin chuẩn cho khách đã mua máy vào thứ Hai (19/9) tại Hàn Quốc và dự định phát hành bản vá để ngăn pin không sạc quá 60%. Một số người dùng bày tỏ sự tức giận trước cách xử lý khủng hoảng của Samsung. “Mỗi lần sạc điện thoại, tôi lại phải đến sờ xem nó có nóng lên không. Nó làm tôi lo lắng”, Andy Shannon, chủ nhân chiếc Note7, trả lời CNN Money.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM