FLC tính xây tháp đôi, chốt 4 khu vực muốn đầu tư siêu dự án nghỉ dưỡng tại Quảng Ngãi

09/03/2018 14:27 PM | Bất động sản

Sau khi thực hiện 2 chuyến khảo sát thực tế từ các ngày 02 - 08/3, Tập đoàn FLC đã xác định được 4 vị trí có thể đầu tư đó là Khu vực Bình Sơn, Khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi; Khu vực huyện Trà Bồng và Khu vực huyện Lý Sơn.

Trong đó, tại huyện Bình Sơn, FLC đề xuất các điểm đó là Khu Du lịch sinh thái Vạn Tường nằm trên địa bàn các xã Bình Hòa, Bình Hải, Bình Phú và Bình Châu (huyện Bình Sơn), với quy mô dự kiến khoảng 3.890ha; Khu nông nghiệp Công nghệ cao thuộc xã Bình Hòa (Bình Sơn), quy mô khoảng 190ha.

Tại thành phố Quảng Ngãi, nhà đầu tư sẽ đầu tư các khu nhà ở thấp tầng, khu shophouse, khu trung tâm thương mại, hội nghị. Tại huyện Trà Bồng, FLC có ý tưởng đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Thạch Bích tại khu suối nươc nóng Thạch Bích, quy mô khoảng 200ha và Khu du lịch sinh thái Cà Đam, quy mô khoảng 1.000ha.

Tại huyện đảo Lý Sơn, tập đoàn đề xuất ý tưởng đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại khu vực xã An Hải, hoặc tại đảo Bé- An Bình.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi mới đây, ông Trịnh Văn Quyết- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC khẳng định, trong quá trình đầu tư dù ở bất kỳ địa phương nào trong cả nước, doanh nghiệp đều làm việc trên phương châm "5 không", đó là: Không đi xin dự án, không làm chung với bất kỳ doanh nghiệp nào, không làm nhỏ, không mua lại dự án và không kéo dài thời gian thực hiện dự án.

"Việc thực hiện theo nguyên tắc này vừa giúp địa phương nơi tập đoàn đầu tư thu được thuế, giải quyết việc làm cho người lao động, thu hút du lịch,... vừa thuận lợi cho sự cạnh tranh, phát triển của Tập đoàn. Vì thế, nếu có đầu tư tại Quảng Ngãi, FLC cũng thực hiện theo nguyên tắc này", ông Quyết phát biểu.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, tiềm năng du lịch của Quảng Ngãi có, nhưng chưa được đánh thức, chưa có doanh nghiệp lớn nghiêm túc đầu tư phát triển lĩnh vực này. Qua cách đón tiếp và chuẩn bị, Tập đoàn cảm nhận được sự quan tâm nhiệt tình mời gọi nhà đầu tư của tỉnh, với tình cảm đó, nhà đầu tư cảm thấy yên tâm và quyết định sẽ đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi.

Trước mắt, Tập đoàn sẽ đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc KKT Dung Quất, kết hợp với một khu vực của đảo Lý Sơn thành khu quần thể khu du lịch FLC Bình Châu – Lý Sơn (hoặc Lý Sơn – Bình Châu).

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, FLC đề nghị tỉnh giao mặt bằng sạch khoảng 630ha để nhà đầu tư triển khai giai đoạn 1 của dự án và dự kiến sẽ khởi công vào ngày 19/5/2018. Đồng thời, có thể đầu tư du thuyền du lịch từ Bình Châu ra Lý Sơn.

Cùng với đó, doanh nghiệp này cũng mong muốn tỉnh cấp cho vài hecta tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi để đầu tư xây dựng tháp đôi, với trung tâm hội nghị có hội trường trên 1.000 chỗ ngồi... Còn các dự án khác trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu khảo sát và đề xuất đầu tư sau.

UBND tỉnh cho biết, sau khi nhà đầu tư quyết định đầu tư dự án, tỉnh sẽ thành lập ngay tổ công tác hỗ trợ triển khai thực hiện dự án. Chủ tịch giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh trực tiếp thực hiện công tác lập phương án, kiểm đếm và bồi thường, giải phóng mặt bằng sạch để giao cho nhà đầu tư, trong đó sẽ ứng trước ngân sách tỉnh khoảng 500 tỷ đồng để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời, thống nhất với nhà đầu tư về thời gian khởi công dự án vào ngày 19/5/2018.

Theo Đăng Khải

Từ khóa:  tháp đôi , flc
Cùng chuyên mục
XEM