FED cảnh báo có thể tăng lãi suất, đẩy giá đồng USD đi lên nếu ông Trump thực hiện đúng cam kết tranh cử

18/11/2016 14:43 PM | Xã hội

Với quan điểm cắt giảm thuế, tăng cường đầu tư ngân sách cho cơ sở hạ tầng, quân đội của ông Trump, nhiều chuyên gia nhận định tỷ lệ lạm phát sẽ tăng và buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) phải tăng lãi suất sớm.

Theo nhiều chuyên gia, đồng USD trên thị trường quốc tế đã bất ngờ tăng giá mạnh sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử và dự kiến sẽ còn tăng tiếp trong tương lai.

Chỉ số Dollar Index, đo lường giá đồng USD với một rổ các đồng tiền chính đã tăng hơn 1% trong tuần qua mà lên mức đỉnh trong 1 tháng qua.

Với quan điểm cắt giảm thuế, tăng cường đầu tư ngân sách cho cơ sở hạ tầng, quân đội của ông Trump, nhiều chuyên gia nhận định tỷ lệ lạm phát sẽ tăng và buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) phải tăng lãi suất sớm.


Chỉ số Dollar Index

Chỉ số Dollar Index

Thêm vào đó, chính bản thân ông Trump cũng từng cho rằng FED đáng ra phải tăng lãi suất sớm hơn cũng như đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế hiệu quả hơn để hồi phục tăng trưởng.

Chính những dự đoán này khiến nhiều nhà đầu tư mua vào USD nhằm tận dụng khi FED chưa tăng lãi suất.

Hãng Nomura thậm chí nhận định đồng USD sẽ tăng giá lên mức 1,05 USD/Euro và có khả năng đạt mức 1 USD/Euro trong vòng 12 tháng tới.

Lời cảnh tỉnh của FED

Trong bài phát biểu mới đây, Chủ tịch FED Janet Yellen cánh báo ông Trump và các nghị sĩ cần cẩn thận với chính sách nới lỏng tiền tệ như đầu tư mạnh tay cho cơ sở hạ tầng hay cắt giảm thuế. Theo đó, FED sẽ theo dõi sát sao tình hình và có phản ứng phù hợp như nâng lãi suất nếu lạm phát đi lên.


Tỷ lệ thất nghiệp và chỉ cố tiêu dùng CPI của Mỹ tính đến phiên 30/9/2016 (%).

Tỷ lệ thất nghiệp và chỉ cố tiêu dùng CPI của Mỹ tính đến phiên 30/9/2016 (%).

Bên cạnh đó, việc bà Yellen nhận định lượng lao động chính của Mỹ hiện nay đến tuổi nghỉ hưu trong khi không đủ nhân lực kế cận cùng với tỷ lệ sinh thấp đang tác động xấu đến kinh tế Mỹ.

Với việc ngày càng có nhiều người già, ngân sách Mỹ sẽ phải chi nhiều hơn cho an sinh xã hội và y tế, qua đó tăng tỷ lệ nợ công của chính phủ vốn đã ở mức 77% GDP.

Tồi tệ hơn, bà Yellen cảnh báo chính phủ mới cần có biện pháp cải thiện năng suất lao động hiện nay nếu không muốn kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng trong dài hạn.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM