FBI phá đường dây làm giả hơn 10.000 iPhone, iPad do ba anh em sinh tại Trung Quốc cầm đầu

15/11/2019 08:36 AM | Kinh doanh

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa triệt phá thành công đường dây làm giả iPhone, iPad, gây thiệt hại 6,1 triệu USD cho Apple. Trong số 11 người bị bắt giữ có hai người gốc Việt.

Theo Luật sư Robert Brewer, những người tham gia đường dây đã nhập khẩu hơn 10.000 iPhone, iPad giả từ Trung Quốc. Các thiết bị này bị cố tình làm hỏng để mang tới Apple Store, đổi lấy hàng chính hãng. Sau đó, chúng lại vận chuyển về Trung Quốc và nước khác để bán với giá cao hơn.

iPhone, iPad chính hãng đều có số seri và IMEI độc nhất vô nhị. Trong khi đó, iPhone, iPad nhái được làm giả mã IMEI và số seri trùng khớp với các thiết bị chính hãng được bảo hành tại Mỹ hoặc Canada.

Cáo trạng chỉ rõ sử dụng IMEI hoặc số seri của người khác là một hình thức đánh cắp danh tính bởi những kẻ làm giả đã cố tình “chuyển nhượng, sở hữu, sử dụng phương tiện định danh của người khác” bất hợp pháp.

Apple hiện chưa đưa ra bình luận nào. Cuộc điều tra của FBI kéo dài hàng năm trời với sự tham gia của nhiều cơ quan. 14 người trong đường dây đối mặt với hàng loạt tội danh lừa đảo, âm mưu, đánh cắp danh tính, rửa tiền. FBI đã bắt giữ 11 người và đang tìm kiếm 3 người còn lại.

FBI công bố thông tin vào sáng ngày 13/11 (giờ địa phương) tại San Diego, California, Mỹ, nơi các nhà hành pháp tịch thu gần 250.000 USD tiền mặt và 90 iPhone chưa rõ xuất xứ. 3 kẻ cầm đầu là anh em, bị bắt cùng vợ, là người Mỹ gốc Trung. Trong số những người bị bắt có Dao Trieu La, 29 tuổi (sinh ở Việt Nam, quốc tịch Mỹ) và Tam Thi Minh Nguyen, 36 tuổi (thường trú nhân, quốc tịch Việt Nam).

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM