Facebook xác nhận sẽ ra mắt đồng tiền mã hóa Libra vào năm 2020, có thể chuyển tiền xuyên quốc gia, thanh toán, cho vay và thay thế hoàn toàn ngân hàng

18/06/2019 17:45 PM | Kinh doanh

Facebook sẽ được hỗ trợ bởi Mastercard và Visa, cùng hàng chục đối tác khác.

Sau rất nhiều tin đồn và thông tin rò rỉ, cuối cùng Facebook cũng xác nhận về kế hoạch ra mắt mạng lưới blockchain và đồng tiền mã hóa của riêng mình. Theo đó, đồng tiền mã hóa này sẽ có tên là Libra, dựa trên blockchain cơ bản và sẽ được ra mắt vào năm 2020.

Facebook cho biết đồng tiền Libra sẽ không phải là một tài sản đầu cơ giống như Bitcoin, mà sẽ là một dạng tiền kỹ thuật số. Người dùng Facebook sẽ có thể sử dụng đồng tiền Libra để thanh toán cho các dịch vụ trực tuyến và cả ngoại tuyến.

Facebook xác nhận sẽ ra mắt đồng tiền mã hóa Libra vào năm 2020, có thể chuyển tiền xuyên quốc gia, thanh toán, cho vay và thay thế hoàn toàn ngân hàng - Ảnh 1.

Các đối tác trong Hiệp hội Libra Phi lợi nhuận.

Trước tiến, Facebook sẽ sử dụng Libra như một phương pháp chuyển tiền giữa các cá nhân tại các nước đang phát triển và thiếu điều kiện tiếp cận với dịch vụ ngân hàng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể chuyển tiền xuyên quốc gia một cách nhanh chóng và không lo ngại vấn đề phí dịch vụ.

Tiếp đó, Facebook muốn tạo ra một loại tiền điện tử chính thống đầu tiên trên thế giới. Đây sẽ là một hình thức thanh toán toàn cầu, phi tập trung và ổn định giống như đồng USD. Đồng tiền này sẽ có thể sử dụng để mua mọi thứ hàng hóa, hỗ trợ mọi loại dịch vụ tài chính, ngân hàng và cả cho vay tín dụng.

Facebook xác nhận sẽ ra mắt đồng tiền mã hóa Libra vào năm 2020, có thể chuyển tiền xuyên quốc gia, thanh toán, cho vay và thay thế hoàn toàn ngân hàng - Ảnh 2.

Người dùng có thể chuyển tiền xuyên quốc gia bằng Libra.

Facebook đã hợp tác với 27 công ty khác nhau, thành lập Hiệp hội Libra Phi lợi nhuận bao gồm có Coinbase, Mastercard, Visa, eBay, PayPal, Stripe, Spotify, Uber, Lyft và Vodafone. Tổ chức này cũng sẽ góp phần dự trữ đồng Libra, đảm bảo giá trị của đồng tiền mã hóa này dựa trên một loại tài sản (có thể là đồng USD hoặc vàng). Do đó, Libra sẽ không bị biến động giá và khan hiếm như Bitcoin.

Để phát triển dự án này, Facebook cũng thành lập một công ty con có tên là Calibra. Cựu giám đốc sản phẩm của Twitter và Instagram, ông Kevin Weil sẽ là người đứng đầu và chịu trách nhiệm phát triển dự án này.

Ông Weil cho biết Calibra sẽ phát triển một nền tảng blockchain phi tập trung để vận hành đồng tiền Libra. Bởi vì đây là nền tảng blockchain, nên mọi thông tin sẽ minh bạch, công khai và không thể chỉnh sửa.

Facebook cũng sẽ ra mắt thêm các dịch vụ tài chính mới, trong đó sẽ có dịch vụ tín dụng dựa trên đồng Libra. Nền tảng này sẽ cung cấp một sự thay thế cho hệ thống ngân hàng hiện tại, đặc biệt là đối với những người dân tại các nước đang phát triển.

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM