Encapital Holdings của doanh nhân Nguyễn Hoàng Giang có lãi trở lại, lô trái phiếu 130 tỷ đồng sắp đáo hạn

21/04/2024 14:00 PM | Kinh doanh

Sau năm 2022 thua lỗ, Encapital Holdings có lãi trở lại trong năm 2023. Lô trái phiếu trị giá 130 tỷ đồng của công ty sẽ đáo hạn vào ngày 13/5/2024.

Công ty cổ phần Encapital Holdings vừa công bố thông tin tài chính định kỳ về tình hình tài chính năm 2023. Theo đó, công ty có lãi trở lại ở mức 103,6 tỷ đồng trong năm 2023 trong khi năm 2022 lỗ hơn 43 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Encapital Holdings đạt 2.472,8 tỷ đồng, tăng 55,4% so với năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 3,55 lần năm 2022 xuống 2,69 lần năm 2023, tương ứng tổng nợ phải trả khoảng 6.651,8 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 247,2 tỷ đồng nợ trái phiếu, giảm 13,6% so với đầu năm.

Encapital Holdings của doanh nhân Nguyễn Hoàng Giang có lãi trở lại, lô trái phiếu 130 tỷ đồng sắp đáo hạn - Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Theo dữ liệu từ HNX, Encapital Holdings đang còn lưu hành hai lô trái phiếu. Trong đó, mã ECHCH2223001, với giá trị 130 tỷ đồng phát hành ngày 11/5/2022 với kỳ hạn 12 tháng.

Tuy nhiên tháng 5/2023, Encapital Holdings đã đạt được thoả thuận gia hạn lô trái phiếu này thêm 1 năm (từ ngày 11/5/2023 đến ngày 13/5/2024), đồng thời tăng lãi suất từ 10,5%/năm lên 11%/năm.

Lô trái phiếu còn lại mã ECH12302, phát hành ngày 30/3/2023, kỳ hạn 12 tháng và đáo hạn vào ngày 30/3/2024. Đây là lô trái phiếu “3 không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Công ty Cổ phần Encapital Holdings được thành lập vào tháng 5/2020, với lĩnh vực hoạt động chính là Tư vấn quản lý. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại số 46 phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Tại thời điểm tháng 7/2021, Encapital Holdings có vốn điều lệ 613,5 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đồng thời cũng nắm lượng cổ phần lớn nhất là ông Nguyễn Hoàng Giang.

Ông Giang từng giữ nhiều vị trí cấp cao tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect như: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng phòng Giải pháp nghiệp vụ, Trưởng phòng Quản trị rủi ro, Giám đốc khối Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm…

Ngoài chức vụ tại Encapital Holdings, ông Nguyễn Hoàng Giang là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán DNSE và là thành viên của nhiều doanh nghiệp.

Năm 2020, Chứng khoán DNSE được Encapital Holdings và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital mua lại 98,23% vốn từ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (HoSE: FIT) và các pháp nhân/thể nhân có liên quan.

Sau khi về tay Encapital Holdings, DNSE có nhiều thay đổi tích cực. Năm 2024, DNSE lên kế hoạch niêm yết mã cổ phiếu DSE tại sàn HoSE. Ngày 12/3/2024, HoSE cũng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết 330 triệu cổ phiếu của Chứng khoán DNSE, tương ứng vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng.

Trước đó, DNSE đã hoàn tất thành công đợt chào bán 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá bán của đợt IPO, giá trị vốn hóa của DNSE sẽ đạt 9.900 tỷ đồng khi niêm yết trên HoSE.

Sau khi hoàn tất đợt IPO, tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông DNSE cũng có sự thay đổi. Công ty mẹ là CTCP Công nghệ Tài chính Encapital nắm giữ 51%, tiếp theo là Công ty cổ phần Encapital Holdings nắm giữ 10%, PYN ELITE FUND nắm giữ 10,91% (tính đến thời điểm đầu tháng 2/2024 trong công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty).

Theo Hà Ly

Cùng chuyên mục
XEM