Elon Musk hạnh phúc tột bậc khi Na Uy tuyên bố là nước đầu tiên cấm ô tô chạy xăng

06/06/2016 14:09 PM | Công nghệ

Ngay khi biết thông tin Na Uy có thể sẽ cấm lưu hành xe chạy xăng vào năm 2025, tỷ phú Elon Musk đã thốt lên những mỹ từ không thể tuyệt vời hơn dành tặng cho đất nước này.

Các nghị sĩ thuộc cả cánh tả lẫn cánh hữu Na Uy vừa thông báo đã đạt được mục tiêu cấm bán tất cả các loại xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trong năm 2025. Thay vào đó, 100% ô tô tại nước này phải sử dụng năng lượng xanh.

Cụ thể, Nghị sĩ Ola Elverstuen thuộc Đảng Tự do trả lời tờ Dagens Naeringsliv cho biết, Đảng này cùng với đa số Nghị sĩ của Đảng Tiến bộ, Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo và Đảng Bảo thủ đã nhất trí với mục tiêu kể trên. Kế hoạch vạch ra đầy tham vọng, với việc cấm tất cả các loại phương tiện gây nguy hại đến môi trường từ năm 2018-2029.

Bây giờ, nó không còn chỉ là thông điệp về năng lương, nhưng trên hết, đó là thông điệp tốt đẹp về khí hậu”, Elverstuen cho biết. Na Uy đang hướng tới cam kết trở thành quốc gia đầu tiên nói không với nạn phá rừng.

Øyvind Korsberg, một nghị sĩ của Đảng Tiến bộ Na Uy thậm chí còn tỏ ra lạc quan về mục tiêu sắp tới và hé lộ phần nào bản kế hoạch.

Sau năm 2025, xe tư nhân, xe buýt và xe thương mại hạng nhẹ sản xuất mới sẽ không có khí thải. Đến năm 2030, xe tải hạng nặng, 75% xe buýt đường dài và 50% xe tải mới sẽ là loại thân thiện với môi trường”, ông đề cập tới mục tiêu nêu trong Sách trắng về chính sách năng lượng của Bộ Năng lượng và Dầu khí Na Uy đề ra trong tháng Tư. Hiện tại, Sách trắng đang chờ được Quốc hội nước này thông qua.


Nội dung đăng tải trên tờ Dagens Naeringsliv.

Nội dung đăng tải trên tờ Dagens Naeringsliv.

Tuy nhiên, vẫn có những tiếng nói phủ nhận bản kế hoạch mới. Hôm thứ năm, Nghị sĩ Tina Bru của Đảng Bảo thủ đã gọi mục tiêu mà các bên đề ra là sai lầm: “Không có chuyện cấm bán xe chạy dầu diesel và xăng trong năm 2025, mặc dù có những người đã bị gây ấn tượng bởi tuyên bố của Dagens Naeringsliv.” Thay vào đó, bà cho biết các cuộc thảo luận chỉ dừng lại ở việc xác định tối đa số lượng xe phải xả ít khí thải hoặc không có khí thải để đạt mục tiêu về khí hậu đến năm 2025.

Các nguồn tin sau đó đều khẳng định, kế hoạch vẫn đang được thảo luận nghiêm túc. Mặc dù vậy, CEO Elon Musk của hãng xe điện Tesla Motors tỏ ra cực kỳ vui mừng trước thông tin trên. Vị tỷ phú này ngay lập tức đăng tải trên Twitter dòng nội dung ca ngợi Na Uy là “một quốc gia tuyệt vời”.

Đối với Tesla, Na Uy là một trong những thị trường hấp dẫn nhất về xe điện. Nước này đang đi đầu trong việc giới thiệu công nghệ thân thiện với môi trường tới người dân.

Cùng chuyên mục
XEM