Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học

31/10/2019 09:00 AM | Xã hội

Dù rất nổi tiếng, tuy nhiên ít ai biết rằng sự nghiệp học hành của nhiều sao Việt khá gian nan.

Nhắc đến cụm từ "ngôi sao" bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Có phải là: ánh hào quang, sự thành công, được nhiều người mến mộ, cuộc sống đầy đủ... tuy nhiên, để có được những điều đó, các sao Việt đã đánh đổi rất nhiều thứ trong đó quan trọng nhất là con đường học hành.

Thực chất, không một sao Việt nào mong muốn bỏ học giữa chừng, hay tạm thời bảo lưu việc học để theo đuổi nghệ thuật. Nếu bạn nhìn thấy những có tên dưới đây và suy nghĩ rằng bỏ học vẫn thành công thì các bạn đã sai rồi, bởi nếu sao Việt rất có thể họ đã học và trau dồi kiến thức trong quá trình làm việc, học tập là chuyện lâu dài và không chỉ ngồi trên giảng đường mới gọi là học được!

Trấn Thành

Trấn Thành – cái tên "hot" nhất showbiz hiện nay với loạt show truyền hình nổi tiếng, mà vai trò MC do anh đảm nhận. Theo chính chia sẻ của Trấn Thành, lúc nam danh hài còn nhỏ mẹ anh đã "khóc mờ cả mắt, gào nát cả cổ chỉ để thuyết phục thằng con lì lợm, hung hăng chịu đi học môn tiếng Anh". Bố anh cũng hy vọng con trai ăn học nên người để không phải chịu khổ như mình. Không phụ niềm tin của bố mẹ, khi vừa tốt nghiệp lớp 12, anh thi đỗ vào trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Thế nhưng chỉ học đúng 1 năm tại trường thì Trấn Thành bị đuổi vì… chạy show quá nhiều và nợ học phí.

Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học - Ảnh 1.

Trấn Thành – cái tên "hot" nhất showbiz hiện nay với loạt show truyền hình nổi tiếng, mà vai trò MC do anh đảm nhận.

Trường Giang

Con đường học hành của Trường Giang khi đó không hề bằng phẳng mà vô cùng khúc khuỷu, lắm chông gai, âu cũng bởi 1 nguyên nhân chính là đó là: không có tiền đóng học phí vì gia cảnh nghèo khó. Học xong trung học, anh thi vào trường Sư phạm Đồng Nai nhưng không thành công. Anh từng rớt cả 2 ngành Sư phạm và Sân khấu.

Một thời gian sau, anh mới đỗ lớp đạo diễn sân khấu chính quy nhưng cuối cùng cũng không thể tốt nghiệp được vì nhiều lần bị đuổi học với 1 chuỗi lý do: không có năng khiếu, đi học "buổi đực buổi cái", làm nhiều trò nghịch ngợm, học phí nợ triền miên. Sau 1 khoảng thời gian theo học lớp diễn viên của trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh, với ngoại hình thấp bé, không hút mắt lại cộng thêm giọng địa phương quá nặng, anh tiếp tục bị thầy chủ nhiệm yêu cầu nghỉ học với lý do "không có tố chất, tiềm năng".

Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học - Ảnh 2.

Con đường học hành của Trường Giang khi đó không hề bằng phẳng mà vô cùng khúc khuỷu, lắm chông gai, âu cũng bởi 1 nguyên nhân chính đó là: không có tiền học phí vì gia cảnh nghèo khó.

Sơn Tùng M-TP

Từng đỗ thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP. HCM tuy nhiên Sơn Tùng đã buộc phải tạm ngưng việc học của mình vào năm thứ 3. Đây là điều dễ hiểu bởi thời điểm đó anh chàng đã có được chỗ đứng trong làng giải trí với một loạt bản hit như: "Em của ngày hôm qua", "Cơn mưa ngang qua"... việc lịch trình hoạt động dày đặc rất khó để anh chàng có thể duy trì đến trường thường xuyên. Đến khi bộ phim Chàng trai năm ấy được quay và khởi chiếu, anh chàng đã chính thức xin bảo lưu việc học từ đây.

Sơn Tùng cũng từng tiết lộ rằng đó là thời điểm rất bận rộn, khó cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật nhưng anh sẽ quay trở lại trường để tiếp tục việc học và lấy bằng cử nhân thanh nhạc.

Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học - Ảnh 3.

Từng đỗ thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP. HCM tuy nhiên Sơn Tùng đã buộc phải tạm ngưng việc học của mình vào năm thứ 3.

Tuấn Hưng

Được biết trong khi đang là sinh viên của Đại học Thăng Long, nam ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ bảo lưu kết quả học tập vào năm thứ 3 để vào Sài Gòn hoạt động nghệ thuật với tư cách thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu. Tuy nhiên điều đáng nói, thời gian bảo lưu của anh chàng... hơi lâu, khi mà từ lúc bảo lưu vào năm 2000 cho đến 2013 nam ca sĩ vẫn chưa quay lại trường để hoàn thành việc học. Và tất nhiên, sau 13 năm, trường Đại học Thăng Long đã đưa ra thông báo chính thức về việc Tuấn Hưng bị buộc thôi học.

Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học - Ảnh 4.

Sau 13 năm, trường Đại học Thăng Long đã đưa ra thông báo chính thức về việc Tuấn Hưng bị buộc thôi học.

Chi Pu

Tham gia vào các hoạt động nghệ thuật của làng giải trí ngay từ khi còn ở độ tuổi teen, Chi Pu ban đầu là người mẫu ảnh, rồi làm đại diện cho các thương hiệu sau đó "tấn công" lĩnh vực phim ảnh và ca hát. Với việc quá bận rộn các lịch trình hoạt động và dự án kinh doanh riêng, Chi Pu đã tạm dừng việc học tại Đại học RMIT và chưa có dự định quay trở lại hoàn thành việc học.

Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học - Ảnh 5.

Chi Pu đã tạm dừng việc học tại Đại học RMIT.

Tóc Tiên

Với 12 năm xếp loại học lực Giỏi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và sang Mỹ học 2 năm ngành y, có lẽ Tóc Tiên là một trong số ít nghệ sĩ có thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên thời điểm theo học y khoa, cô nàng lại cảm thấy mình không phù hợp với ngành học này và theo đuổi ngành Truyền thông. Học được 2 năm Tóc Tiên lại gác bỏ việc học và về Việt Nam tham gia hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ về kế hoạch Mỹ tiến để hoàn thành việc học, nữ ca sĩ từng tiết lộ: "Đi hát thì có cần lấy bằng đại học không? Đương nhiên Tóc Tiên không phải nói bằng đại học không quan trọng, có gì đảm bảo cho nghề nghiệp tương lai của mình thì vẫn hơn, chỉ là Tóc Tiên biết được điều gì cần cho cuộc sống của mình bây giờ".

Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học - Ảnh 6.

Với 12 năm xếp loại học lực Giỏi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và sang Mỹ học 2 năm ngành y, có lẽ Tóc Tiên là một trong số ít nghệ sĩ có thành tích học tập đáng nể.

Giang Hồng Ngọc

Cũng giống như Trường Giang, Giang Hồng Ngọc đã từng chia sẻ về tuổi thơ khốn khó của chính mình: gặp biến cố gia đình từ năm 12 tuổi, cha mẹ làm ăn thất bát, chuyển nhà đến 18 lần, rồi cũng phải ngậm ngùi nghỉ học từ năm lớp 8 để phụ mẹ bán cà phê.

Bỏ học giữa chừng, Giang Hồng Ngọc không đủ điều kiện để thi vào trường nhạc. May sao, trong một lần tình cờ nghêu ngao hát, cô được một thầy giáo, vốn là chủ nhiệm lớp nhạc Phù Sa phát hiện và nâng đỡ. Từ đó, Giang Hồng Ngọc có cơ hội học hát, đi diễn ở các đám cưới. Năm 16 tuổi, cô đăng ký cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 2005 và bất ngờ đoạt giải Tư. Đến khi trở thành quán quân đầu tiên của Nhân tố bí ẩn phiên bản Việt, cuộc sống của nữ ca sĩ mới thực sự "đổi đời".

Khi chia sẻ về học vấn của mình với khán giả hâm mộ, Hồng Ngọc tâm sự: "Tôi vẫn trau dồi kiến thức của mình qua sách báo, các trang mạng và học thêm khi có thời gian rảnh rỗi. Nghỉ học từ sớm nhưng tôi cũng tích lũy được nhiều điều khi ra ngoài xã hội. Những điều đó đã dạy cho tôi rất nhiều thứ nên mới có Giang Hồng Ngọc như ngày hôm nay".

Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học - Ảnh 7.

Bỏ học giữa chừng, Giang Hồng Ngọc không đủ điều kiện để thi vào trường nhạc. May sao, trong một lần tình cờ nghêu ngao hát, cô được một thầy giáo, vốn là chủ nhiệm lớp nhạc Phù Sa phát hiện và nâng đỡ.

Hoài Lâm

Từ sau khi đăng quang ngôi vị quán quân Gương mặt thân quen mùa 2, Hoài Lâm có được bệ phóng tốt để trở thành nhân tố mới của showbiz Việt. Tuy nhiên, anh chàng cũng từng nghỉ học năm 13 tuổi để lặn lội từ Vĩnh Long lên TP. HCM theo đuổi niềm đam mê ca hát.

Không ít lần, Hoài Lâm từng chia sẻ mình thấy khó khăn khi bị thiếu hụt về kiến thức so với bạn bè cùng thời: "Đi làm nghề rồi tôi mới nhận ra, mình còn hụt trước thiếu sau đủ kiểu. Nghề hát có thể không cần học chữ quá giỏi, nhưng nếu không học, không nghe, không tìm hiểu, thì làm sao tiến xa được với nghề. Nên giờ tôi phải cố gắng từng ngày".

Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học - Ảnh 8.

Hoài Lâm cũng từng nghỉ học năm 13 tuổi để lặn lội từ Vĩnh Long lên TP. HCM theo đuổi niềm đam mê ca hát.

Hòa Minzy

Sau khi giành ngôi vị quán quân của chương trình Học viện Ngôi sao, không ít lần đời tư của Hòa Minzy bị công chúng đào sâu. Và một trong số đó là câu chuyện chưa tốt nghiệp cấp 3, dù Hòa Minzy không hề lên tiếng nhưng chị gái của nữ ca sĩ đã từng thẳng thừng thừa nhận câu chuyện này:

"Tôi xác nhận thông tin Hòa chưa tốt nghiệp cấp 3 là có thật. Năm ấy em hơi chủ quan cộng với bị ốm nên thi trượt. Gia đình động viên em rất nhiều và cũng đã hoàn tất hồ sơ để Hòa thi lại năm nay nhưng vì lại trúng đợt tham gia cuộc thi Học viện Ngôi sao nên đành lỡ hẹn một năm nữa".

Đường học dang dở của sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang bị đuổi; Sơn Tùng, Chi Pu vì mải chạy show mà phải dừng việc học - Ảnh 9.

Dù Hòa Minzy không hề lên tiếng nhưng chị gái của nữ ca sĩ đã từng thẳng thừng thừa nhận câu chuyện em gái chưa tốt nghiệp cấp 3.

Theo Hero-Hà Mi

Cùng chuyên mục
XEM