Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8

30/08/2019 20:11 PM | Xã hội

Cùng với mưa lớn, chiều nay (30/8) nhiều tuyến đường Hà Nội đã rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài và ngập. CSGT Hà Nội cho biết, do bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên cuối giờ chiều nay lượng người và phương tiện đã tăng cao tại các khu vực cửa ngõ. Ghi nhận của Phóng viên, lượng người đổ ra các bến xe, cửa ngõ chiều nay tăng gấp đôi so với ngày thường. Tình trạng người và phương tiện đứng gần như "bất động" dưới trời mưa vì ùn tắc lại xảy ra kéo dài.

Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8 - Ảnh 1.
Bắt đầu từ 4h30 chiều nay, Hà Nội bắt đầu có mưa trên nhiều tuyến phố
Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8 - Ảnh 2.
Đến hơn khoảng 5 giờ 30, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, trong đó có các tuyến phố Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Chí Thanh, Giải Phóng, Trương Định, Trường Chinh… bị ngập úng.
Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8 - Ảnh 3.
Cùng với ngập úng trên tuyến đường Nguyễn Trãi còn ùn tắc kéo dài, người phương tiện phải đứng thời gian dài dưới mưa ngập vì tắc đường
Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8 - Ảnh 4.
Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8 - Ảnh 5.
Đường Khuất Duy Tiến – Vành đai 3 tắc cả trên lẫn dưới
Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8 - Ảnh 6.
Nút giao thông Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng.
Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8 - Ảnh 7.
Nhiều phương tiện trong đó có xe khách "ì ạch" rời Thủ đô
Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8 - Ảnh 8.
Một xe khách chạy khi qua nút Pháp Vân chạy ẩu đã tạt đầu và va quệt với xe ô tô 5 chỗ đi cùng chiều
Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8 - Ảnh 9.
Lý giải tình trạng ùn tắc tại nút Pháp Vân, nút Ngọc Ngồi - Giải Phóng chiều này, lãnh đạo Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ngoài lượng phương tiện tăng gấp đôi, chiều nay nút Pháp Vân còn xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và ô tô 5 chỗ

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo: Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, do vậy dự báo lượng phương tiện đổ ra các nút giao thông và tuyến đường cửa ngõ để đi về các tỉnh thành sẽ rất đông. Do vậy để đảm bảo hành trình đi lại và di chuyển được thông thoáng, an toàn, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân nên ra đường sớm hơn với thời gian đi làm hàng ngày. Nếu sắp xếp được và không có việc cần thiết nên tránh các giờ cao điểm.



Theo ANH TRỌNG

Cùng chuyên mục
XEM