Được 10 Lý, trượt tốt nghiệp: Làm rõ nghi vấn quay cóp

26/07/2016 08:46 AM | Sống

CA tỉnh Nghệ An đã điều tra làm rõ vụ nghi vấn thí sinh rớt tốt nghiệp THPT Nguyễn Sỹ Hùng đạt 10 điểm môn vật lý là quay cóp được.

Liên quan đến việc thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng (nguyên là học sinh trường THPT Tây Hiếu, TX.Thái Hòa, Nghệ An) bị điểm 0 môn Toán, nhưng lại có điểm 10 môn Vật lý và 8 điểm môn Hóa trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, ngày 25/7 công an tỉnh Nghệ An đã vào có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83), Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ nghi vấn thí sinh rớt tốt nghiệp THPT Nguyễn Sỹ Hùng đạt 10 điểm môn vật lý là quay cóp được.

Lực lượng Phòng PA83, Công an tỉnh Nghệ An đã đến Trường ĐH Vinh tiếp cận hồ sơ vụ việc.


Thí sinh rớt tốt nghiệp THPT Nguyễn Sỹ Hùng đạt 10 điểm môn vật lý là quay cóp được. Ảnh: VNE

Thí sinh rớt tốt nghiệp THPT Nguyễn Sỹ Hùng đạt 10 điểm môn vật lý là quay cóp được. Ảnh: VNE

Sau khi Ban kiểm tra cụm thi Vinh (do PGS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, làm trưởng ban) kiểm tra, rà soát tất cả các khâu (từ đánh số báo danh, phát đề thi, coi thi, chấm thi) đối với thí sinh Hùng, không tìm ra được vi phạm gì, Hội đồng thi THPT quốc gia 2016 cụm thi Vinh đã đề nghị PA83, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc.

Trước đó như Đất Việt đưa tin, trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua, thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng dự thi tại cụm thi Vinh do Trường ĐH Vinh tổ chức. Kết quả thi, Hùng đạt điểm 10 môn vật lý, môn hóa học 8 điểm, môn toán 0 điểm, môn văn học 2,5 điểm và môn ngoại ngữ 2,13 điểm. Do bị điểm "chết" môn toán nên em Hùng đã trượt tốt nghiệp THPT.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Phan Bá Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hiếu, cho biết: "Trong ba năm học THPT, thí sinh Hùng có học lực ở mức trung bình yếu, thường xuyên phải thi lại".

Còn theo cô giáo Phùng Thị Thu Hà, chủ nhiệm lớp 12K thì điểm tổng kết năm học 2015-2016, Hùng chỉ đạt trên 5.0, kết quả học tập năm lớp 10 và 11 còn thấp hơn.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô giáo Hà đã khuyên Hùng với học lực không tốt nên đăng ký thi ở cụm thi địa phương. Thế nhưng, Hùng cho rằng đăng ký thi ở Cụm thi Vinh để xuống TP Vinh "thi cho biết thành phố".

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, Hùng thừa nhận đã ngủ gục, không làm bài thi môn Toán; còn môn Lý thì “khoanh bừa và ăn may”.

“Môn Toán em không làm chữ nào, bỏ giấy trắng nên điểm 0 là chính xác rồi”, Hùng nói và cho biết chỉ bất ngờ với điểm Vật lý 10, Hóa 8 vì "không nghĩ lại quá cao như vậy".

Lý giải việc bỏ giấy trắng môn Toán, Hùng cho biết do buồn chuyện gia đình nên không có tâm trạng làm bài. Hôm vượt 100 cây số về TP Vinh dự thi, nam sinh đã không muốn đi. Được một số bạn bè và người thân động viên, hai mẹ con mới đón xe xuôi về thành phố, thâm tâm chỉ là "đi chơi cho biết".

Nam thí sinh nói rằng, biết chắc được điểm 0 môn Toán và trượt tốt nghiệp, song vẫn quyết định dự thi các môn tiếp theo bởi không muốn trường THPT Tây Hiếu nơi mình theo học “mang tiếng xấu” là có thí sinh bỏ thi và đạt cả 5 môn điểm 0.

Theo Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM