Đừng tưởng nhiều bạn là hay, chỉ có một nửa trong số đó ưa bạn thôi

08/06/2016 20:12 PM | Sống

Bạn có thể nghĩ mình được nhiều bạn bè yêu mến, nhưng một nghiên cứu tâm lý mới đây cho thấy chỉ khoảng 50% những người bạn coi là bạn thực sự thích bạn mà thôi.

Để thực hiện nghiên cứu này, các nhà khoa học từ Đại học Tel Aviv và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) đã thực hiện các thử nghiệm xã hội mở rộng và phân tích dữ liệu thu được từ các nghiên cứu khác nhằm xác định xem liệu có bao nhiêu mối quan hệ tình bạn là hai chiều, và bao nhiêu là một chiều.

Kết quả mà họ thu được, đã công bố trên tạp chí Public Library of Science, cho thấy nhiều người có cảm nhận rất kém về sự khăng khít trong các quan hệ bạn bè mà họ có. Vì thế, họ không thể phân biệt rõ rệt được đâu là “bạn” và đâu là “người quen”.

Theo tiến sĩ Erez Shmueli, người đứng đầu nhánh nghiên cứu từ Israel, thì chúng ta rất kém trong việc nhận định ai là bạn mình. Và sự khó khăn trong việc xác định tính hai chiều của tình bạn đã hạn chế đáng kể khả năng tham gia vào các mối quan hệ hợp tác.

“Chúng ta hiểu được rằng không thể dựa vào bản năng hay trực giác của mình. Phải có một cách khách quan nào đó để đo lường các mối quan hệ và lượng hóa các tác động của chúng”.

Nghiên cứu này, được thực hiện dựa trên sự hợp tác từ các giáo sư Alex Pentland và Abdullah Almatouq từ MIT, đã tiến hành 6 cuộc khảo sát riêng rẽ về tình bạn trên 600 sinh viên ở châu Âu, Mỹ và Israel, yêu cầu họ đánh giá các mức độ tình bạn và kỳ vọng về sự tương tác 2 chiều trong quan hệ bạn bè của mình.

“Chúng tôi nhận thấy 95% những người tham gia nghĩ rằng các quan hệ bạn bè của họ là hai chiều”, Shmueli cho biết. “Nếu bạn nghĩ ai đó là bạn mình, bạn sẽ muốn người đó cũng nghĩ thế. Nhưng trên thực tế điều đó hoàn toàn không đúng – chỉ 50% những người được hỏi cùng nằm trong nhóm có tình bạn hai chiều”.

“Các quan hệ hai chiều rất quan trọng vì tác động xã hội của chúng”, Shmueli nhận định, và lấy dẫn chứng bằng một cuộc khảo sát trong đó các sinh viên được hỏi về tần suất tập thể dục cùng với bạn của mình. “Trong thực nghiệm phân tích những yếu tố khuyến khích tập thể dục này, chúng tôi thấy rằng áp lực tình bạn còn lớn hơn nhiều so với tiền bạc xét về mặt động lực”.

“Những người chịu áp lực từ những người bạn ‘hai chiều’ tập thể dục nhiều hơn và có tiến bộ lớn hơn so với những người chỉ có tình bạn đơn phương”.


Shmueli và các đồng sự tin rằng một “thuật toán tình bạn” được xây dựng từ kết quả của nghiên cứu vừa thực hiện sẽ có độ chính xác cực cao, và có thể dự đoán liệu một tình bạn là hai chiều hay chỉ xuất phát từ một phía.

Shmueli và các đồng sự tin rằng một “thuật toán tình bạn” được xây dựng từ kết quả của nghiên cứu vừa thực hiện sẽ có độ chính xác cực cao, và có thể dự đoán liệu một tình bạn là hai chiều hay chỉ xuất phát từ một phía.

Ông cho biết, “Thuật toán của chúng tôi không chỉ cho ta biết một mối quan hệ bè bạn là hai chiều hay một chiều, nó còn có khả năng xác định tình bạn đó được cảm nhận theo hướng nào nếu đó là tình bạn một chiều”.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM