Đứng trước ranh giới giữa từ bỏ - tiếp tục, tự hỏi bản thân điều này bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời

05/07/2019 15:18 PM | Sống

Câu hỏi này nhắc nhở bạn về mục tiêu thật sự của bản thân, cho dù nó là gì đi nữa, cần phải tập trung vào nó, và một khi đã tập trung, bạn sẽ nhận ra rõ hơn mình cần làm gì để có được thứ mình muốn.

Khi bạn thử sức với bất kỳ một điều gì đó, bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn. Bạn sẽ đương đầu với nhiều thử thách. Bạn sẽ phải đấu tranh, với những hoài nghi và sự mệt mỏi đang quẩn quanh trong đầu. Và cũng sẽ có lúc, dù đã mãi cố gắng nhưng bạn vẫn không thể đạt được mục tiêu. Chúng ta thường gắn hai chữ ‘từ bỏ’ với nghĩa tiêu cực. Chúng ta coi nó là bỏ cuộc, là không đúng cam kết, là thiếu kiên trì. Khi một ai đó từ bỏ, họ sẽ bị cho là không cố gắng hết sức.

Nếu công việc bạn chọn không khơi dậy được chút hứng thú hay đam mê nào trong con người bạn, liệu đó có phải là lúc để buông bỏ mọi thứ? Và đôi khi sự từ bỏ có thể là bước tiến đầu tiên trên con đường dẫn tới thành công.

Sarah Grove người đã từ bỏ công việc một vận động viên lướt ván dù để thành lập một tạp chí trực tuyến chuyên về các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, hoặc như Catherine Wood người đã bỏ công việc chuyên gia kinh tế của chính phủ liên bang để trở thành một nhà huấn luyện kỹ năng sống (life coach), và năm 2004, Mark Zuckerberg đã bỏ học trường Harvard để tập trung vào trang web nhỏ cùng với bạn bè, trang web đó là Facebook. Tất cả những cá nhân trên đều là người từ bỏ và tất cả họ đều hạnh phúc hơn, và thành công hơn vì họ đã dám từ bỏ.

Đứng trước ranh giới giữa từ bỏ - tiếp tục, tự hỏi bản thân điều này bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời  - Ảnh 1.

Dĩ nhiên, việc từ bỏ không phải ai cũng làm được và rất khó biết quyết định từ bỏ điều gì là đúng hay là sai. Để giúp xác định việc từ bỏ liệu có đem lại lợi ích, bạn phải tự hỏi mình câu hỏi quan trọng này:

"Việc tôi đang làm bây giờ có thực sự giúp tôi đạt được điều tôi mong muốn nhất trong đời không?"

Cuộc đời và thế giới này đầy rẫy những thứ khiến bạn bị sao lãng. Bạn rất dễ bị lạc hướng và không có thời gian để đạt được các mục tiêu trong đời. Có bao giờ bạn phải hủy bỏ một điều bạn mong chờ chỉ vì có thứ khác chen ngang vào? Hoặc có bao giờ bạn không có đủ thời gian để làm công việc mình muốn, và sau đó phát hiện mình lại ngụp lặn quá lâu cho một thứ khác, kém quan trọng hơn?

Nếu bị mắc kẹt trong một công việc mà bạn không thích, nhưng lại không lỡ bỏ vì bạn đã dành quá nhiều thời gian cho công việc ấy. Thực ra, bạn nên nghĩ rằng số thời gian đó không hề chống lại mục tiêu của bạn. Đó là khoản chi phí chìm xứng đáng.

Tự vấn bản thân câu hỏi trên cho phép bạn lùi lại một bước và đánh giá đầy đủ những gì bạn đang làm. Khi hỏi câu hỏi này, bạn cũng tự vấn bản thân:

"Tại sao mình làm việc này?"

"Nó mang lại giá trị gì cho cuộc đời mình?"

Câu hỏi giúp bạn tự hỏi mục tiêu của bản thân là gì, và những việc bạn đang làm có giúp bạn đạt mục tiêu đó không. Nếu câu trả lời cho tất cả câu hỏi trên là có, thế thì tuyệt vời! Bạn đang làm rất tốt!

Nếu câu trả lời là không, thế thì bạn nên tự hỏi tiếp cần làm gì để đạt được mục tiêu.

Đứng trước ranh giới giữa từ bỏ - tiếp tục, tự hỏi bản thân điều này bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời  - Ảnh 2.

Có một lý thuyết đang gây tranh cãi đó là để trở nên thành thực việc gì đó, ta cần 10.000 giờ tập luyện. Nếu lý thuyết này đúng và ví như mục tiêu của bạn là học chơi một nhạc cụ mới hay một ngôn ngữ mới, thì xem như bạn đã mất một lượng thời gian quá lớn chỉ để làm những việc không giúp ích gì cho việc hoàn thành mục tiêu của bạn.

Câu hỏi này nhắc nhở bạn về mục tiêu thật sự của bản thân, cho dù nó là gì đi nữa, cần phải tập trung vào nó, và một khi đã tập trung, bạn sẽ nhận ra rõ hơn mình cần làm gì để có được thứ mình muốn. Phấn đấu đạt được nó, và nếu cần, từ bỏ những thứ không cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.

Thật không dễ dàng gì để từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng biết khi nào nên từ bỏ, và từ bỏ như thế nào lại càng khó hơn. Đôi khi chúng không chỉ đơn giản là buông bỏ những gì bạn đang thực hiện. Nó là việc biết cách thả đi những kỳ vọng vượt quá tầm với của bản thân mình.

An Chi

Cùng chuyên mục
XEM