Đừng tính giá trị của người phụ nữ bằng chuyện chồng con, kiếm đại gia đến mấy cũng không bằng tự tay làm ra đồng tiền

08/08/2019 15:14 PM | Sống

Đừng bao giờ nói rằng "Giá trị đàn bà hơn nhau ở tấm chồng", phụ nữ hiện đại họ cười cho.

Khi người con gái trẻ trung, xã hội đánh giá họ dựa trên ngoại hình và vóc dáng. Khi một người con gái trưởng thành, mọi người lại đánh giá họ dựa vào người chồng, người con.

Dường như, ấn tượng đầu tiên của một người phụ nữ không phải là giá trị nội tại thực sự trong chính con người họ mà luôn đến từ những khía cạnh bên ngoài. Thói quen tư duy ấy khiến phụ nữ ngày một đánh mất sự độc lập, bỏ qua năng lực tự rèn giũa bản thân mà trở nên dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

Thế nhưng, dựa vào người khác không bằng tự dựa vào chính mình. Câu nói này luôn đúng dù áp dụng với bất cứ ai, đàn ông hay phụ nữ. Thay vì trông đợi vào những người xung quanh, chỉ có phụ nữ độc lập về tài chính, tự lực về tinh thần mới đem tới cho bản thân phong thái tự tin và những giá trị quý báu nhất. Thay vì tìm một đại gia yêu thương, hãy tự biến bản thân trở thành đại gia để nâng niu, trân trọng chính mình.

 Đừng tính giá trị của người phụ nữ bằng chuyện chồng con, kiếm đại gia đến mấy cũng không bằng tự tay làm ra đồng tiền  - Ảnh 1.

Với một người phụ nữ có thói quen dựa dẫm, khi được người ta theo đuổi và mua nhiều quà tặng cho, cô ấy có thể dễ dàng cảm động, nảy sinh suy nghĩ rằng người đàn ông dám tiêu tiền cho mình chính là người thật sự yêu thương mình hết lòng. Sau đó nhanh chóng đáp ứng tình cảm của đối phương mà chưa cần trải qua nhiều thử thách.

Tuy nhiên, với một người phụ nữ có năng lực độc lập về tài chính, họ hoàn toàn có thể tự mua tặng bản thân những gì mình muốn mỗi ngày, không nhất thiết phải trông chờ bất cứ người đàn ông nào ra tay. Chính vì vậy, muốn theo đuổi được họ, đó là vấn đề không thể dùng tiền mà giải quyết mà phải dùng cả tấm lòng để chinh phục, để nghiêm túc tìm hiểu về nhau.

Đặt trong trường hợp khi đi mua sắm cũng vậy, một người phụ nữ độc lập về tài chính, có năng lực đáp ứng nhu cầu chi tiêu của bản thân thì không bao giờ phải "lăn tăn" về giá cả khi đã lựa chọn được một sản phẩm ưng ý, cảm thấy nó thực sự phù hợp với bản thân. Họ có đủ tự tin để bước vào những cửa hàng thời trang hàng hiệu, không cần quá đắt đỏ nhưng chắc chắn không cần dùng đồ chất lượng thấp, đồ second-hand ngoài chợ chỉ vì ham giá rẻ.

Đặt trong hoàn cảnh gia đình, với một người đã quen dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác mà ở đây có thể là người thân, người chồng, cho dù cãi nhau, hay nảy sinh tranh chấp bất đồng ý kiến giữa hai vợ chồng, người phụ nữ chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, nhường nhịn mọi thứ mà không dám to tiếng tranh luận, sợ làm đối phương bực tức.

Do không làm chủ kinh tế gia đình trong tay, tự họ đặt mình vào vị thế thấp hơn người chồng, không có tiếng nói trong gia đình, dù là trước mặt chồng con hay gia đình nội ngoại hai bên, người phụ nữ đó cũng không được coi trọng ý kiến. Không có tiền bạc trong tay, cho dù muốn phản kháng, muốn bỏ đi, họ cũng không có đủ năng lực tài chính để làm.

Ngược lại, nếu phụ nữ cũng là một cán cân quan trọng trong quản lý kinh tế gia đình, khi có bất đồng quan điểm xảy ra, người vợ vẫn luôn có quyền nói lên suy nghĩ, cùng bàn bạc với mọi người và đưa ra quyết sách, không ai có thể bỏ qua trọng lượng trong lời nói của họ.

 Đừng tính giá trị của người phụ nữ bằng chuyện chồng con, kiếm đại gia đến mấy cũng không bằng tự tay làm ra đồng tiền  - Ảnh 2.

Đặt trong trường hợp giữa hai vợ chồng, trong gia đình có mâu thuẫn bất hòa không thể giải quyết được nữa, người phụ nữ tự chủ về tài chính có thể dũng cảm đứng lên chất vấn đối phương, đấu tranh vì quyền lợi của chính mình mà không cần tự ép buộc bản thân phải nhường nhịn và gò bó. Họ hoàn toàn có thể gánh vác cuộc sống cá nhân của mình cho nên họ dám thẳng thắn đối diện với vấn đề, nếu vấn đề không thể giải quyết ổn thỏa thì đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn, ví dụ như ly thân, ly hôn.

Có đủ điều kiện tài chính trong tay, phụ nữ có thể dành quyền nuôi nấng con cái, đủ năng lực để tiếp tục sống hạnh phúc trong nửa quãng đời sau. Có năng lực tài chính trong tay, phụ nữ có thể tự tin vào bản thân, lựa chọn cuộc đời mà mình mong muốn, làm những việc mình yêu thích mà không cần để ý tới ánh mắt hay ý kiến của xã hội xung quanh.

Chúng ta sống độc lập, tự trở thành đại gia yêu thương chính bản thân mà không cần luồn cúi, dựa dẫm vào bất cứ ai để khẳng định chính mình. Đó mới là giá trị thực sự của một người phụ nữ bản lĩnh.

Theo Phương Thúy

Cùng chuyên mục
XEM