Đừng mơ mua nhà tại thị trấn này nếu thu nhập của bạn dưới 5,6 tỷ đồng/năm

24/03/2016 16:37 PM | Xã hội

Ở một số nơi, giá bất động sản cao khủng khiếp khiến cho việc sở hữu một ngôi nhà trở thành một thử thách thực sự.

Palo Alto, Mỹ đang tìm kiếm giải pháp về vấn đề nhà ở cho những người không phải thuộc nhóm siêu giàu ở thung lũng Silicon, mà là những người có thu nhập vượt ngưỡng đủ để tham gia chương trình nhà ở với mức giá chấp nhận được.

Hội đồng thành phố đã biểu quyết để nghiên cứu một đề xuất về nhà ở, trong đó về cơ bản sẽ trợ cấp cho những người mà hiện nay được coi là tầng lớp trung lưu – những gia đình có thu nhập mỗi năm từ 150.000 USD đến 250.000 USD (khoảng 3 tỷ - 5,6 tỷ đồng).

Kế hoạch này sẽ tập trung vào việc xây dựng các khu nhà ở và mua sắm nhỏ cho những người sống gần các trạm giao thông công cộng và không có xe ô tô, cùng với các khu bán lẻ và dân cư hỗn hợp.

Giá nhà đất cao ngất ngưởng ở Palo Alto đã khiến nhiều người ở vào tình trạng khó khăn; vì những người như giáo viên, lính cứu hỏa và các nhân viên nhà nước có mức thu nhập không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt.

Randy Bean cho biết dù cô vẫn rất yêu thích khu dân cư ở Palo Alto của mình, nhưng không thể không nhận thấy những thử thách đang đặt ra trước mắt.

Tôi thấy hơi buồn vì chúng ta đang tự gói gọn mình vào một cộng đồng nhỏ bé gồm những người trẻ, giàu có, hầu hết là da trắng và là dân công nghệ. Đó không phải là cộng đồng mà tôi chuyển đến sống 33 năm trước đây", Bean chia sẻ.

Và giờ đây, với nghề nghiệp là một nhà làm phim tài liệu, cô nói rằng cô không có đủ tiền để ở lại nơi này.

Một số căn nhà nhỏ gồm 2 phòng ngủ, một nhà tắm trên dãy phố của cô có giá từ 1,5 đến 2 triệu USD – trước khi sửa sang.

Phó thị trưởng Greg Scharff của Palo Alto cho biết: “Giá nhà đất đã tăng vọt, khiến những người thuộc tầng lớp trung lưu không thể chi trả nổi, đó là những người như lính cứu hỏa, giáo viên và đôi khi là cả bác sĩ nữa”.

Scharff lo ngại rằng thành phố sẽ chịu thiệt hại nếu mất đi nguồn nhân lực từ tầng lớp trung lưu. “Hội đồng thành phố đang đề xuất tất cả cùng hợp tác tài trợ cho vấn đề nhà ở của nhân dân lao động thuộc tầng lớp trung lưu; một điều trước đây chưa hề có tiền lệ”.

Và Bean tin rằng điều này khó có thể xảy ra.

“Những người như chúng tôi sẽ phải vật lộn thực sự nhưng có khi vẫn không thể kiếm được 250.000 USD/năm”, Bean nói, “Và điều đó thật tồi tệ”.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM