Đừng hỏi tại sao mặt có nhiều mụn trứng cá, hãy tự hỏi bản thân đã biết dùng điện thoại đúng cách?

02/09/2016 13:47 PM | Sống

Chính thói quen sử dụng điện thoại tưởng chừng như vô hại lại khiến nhiều người bị nhiễm bẩn da mặt và liên tục nổi mụn trứng cá.

Trong thời đại xã hội phát triển, ai ai cũng có cho mình một chiếc smartphone. Bên cạnh những điểm tích cực mà smartphone mang đến cho chúng ta, ít ai biết rằng, thiết bị này cũng chính là một trong những tác nhân hàng đầu gây ra ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người, đặc biệt là làn da.

Theo tiến sĩ Erin Gilbert, một chuyên gia da liễu hàng đầu thế giới, trung bình mỗi người có đến 3 nghìn tỉ vi khuẩn đang ký sinh trên da, với trọng lượng lên đến 0,9 kg. Và ít ai biết rằng nguyên nhân chính làm nhiễm bẩn da và gây nổi mụn trứng cá lại là smartphone.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu da liễu đã rất nhiều lần tiến hành lấy mẫu vi khuẩn trên da mặt người và màn hình smartphone. Kết quả là có đến 3 loại vi khuẩn chính tồn tại tự nhiên trên da người là staphylococcus, streptococcus và corynebacterium.

Tuy nhiên, chính hành động chúng ta áp điện thoại lên tai để nghe hàng ngày sẽ làm cho số lượng vi khuẩn này và chất nhờn tích tụ trên smartphone càng nhiều theo thời gian.

Ngày qua ngày, chúng ta tiếp tục áp điện thoại lên tai để nghe, cũng đồng nghĩa với việc tự mình cọ xát các chất nhờn và lây truyền vi khuẩn lên da mặt. Điều này khiến cho các lỗ chân lông bị tắc nghẽn, sau đó là bị viêm và gây nên triệu chứng nổi mụn trứng cá.

Chưa kể, rất nhiều người trong chúng ta hiện nay còn có một thói quen xấu khác đó là đem theo cả smartphone vào trong nhà vệ sinh, đây cũng là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho các vi khuẩn có hại xâm nhập và phát triển.

Theo nhà vi sinh học Philip Tierno thuộc Đại học Y khoa New York (Mỹ), rất nhiều cuộc nghiên cứu đã tìm thấy trên smartphone một số loại vi khuẩn sống trong phân người.

Thực tế, hầu hết các vi khuẩn này sẽ không khiến cho chúng ta bị bệnh, nhưng chúng không phải là hoàn toàn vô hại. Cụ thể, với vi khuẩn norovirus, chỉ cần nhiễm một ít thôi cũng đủ làm cho chúng ta cảm thấy đau đầu, buồn nôn và tiêu chảy.

Chính vì vậy, để ngăn chặn vi khuẩn có thể lây nhiễm trên da hay bất kì bộ phận nào trên cơ thể, chúng ta hãy cố gắng vệ sinh smartphone mỗi ngày bằng cách sử dụng các miếng vải thấm cồn hoặc dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để làm sạch bề mặt điện thoại.

Đồng thời, hãy từ bỏ những thói xấu như mang theo smartphone vào nhà vệ sinh, không nên áp màn hình điện thoại lên tai để nói chuyện quá lâu, thay vào đó hãy sử dụng tai nghe, hoặc loa ngoài để hạn chế tối đa sự tiếp xúc với da.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
XEM