Đừng để công việc ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình

16/09/2019 08:00 AM | Sống

Chương trình Tọa đàm “Cuộc sống và Doanh nhân” là nơi chuyển giao tri thức của những người có kinh nghiệm cho người mới khởi nghiệp, giúp cho công việc kinh doanh thuận lợi, hạnh phúc gia đình thêm bền chặt và cuộc sống được thảnh thơi hơn.

"Góc khuất" đời doanh nhân…

Hiện nay, giới doanh nhân thường bị rơi vào vòng xoáy kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và tiền bạc mà quên rằng kinh doanh sinh ra là để phục vụ con người. Vì thế, hầu hết "ông bà chủ" đều trở thành người phục vụ cho doanh nghiệp và càng mong muốn thoát khỏi bận rộn, doanh nhân dường như càng bận hơn bởi những lo lắng về lợi nhuận, sức khỏe dòng tiền, trả lương nhân viên,…và hàng trăm quyết sách phải ứng phó mỗi ngày…

Tình trạng người lao động trí óc cũng như các doanh nhân trên thế giới và Việt Nam bị áp lực, trầm cảm, không cân bằng được cuộc sống dẫn đến vấn nạn tự tử ngày càng nhiều. "Theo Bộ Y tế Nhật, năm 2016, quốc gia 127 triệu dân này đứng thứ 6 về tỉ lệ người tự tử, xếp sau Litva (30,8), Hàn Quốc (28,5) và Surinam (24,2)". Thống kê này được đăng tải trong bài biết "Tự tử ở Nhật đã trở thành chuyện hệ trọng quốc gia" trên Tuổi trẻ, ngày 25/7/2017. Hoặc mới đây trên An ninh Thủ Đô, đăng ngày 11/11/2018 trong bài viết "Báo động: Tỷ lệ người trẻ tự tử ở Nhật cao nhất trong vòng 30 năm" có viết: "Ở châu Á, theo Tổ chức Y tế Thế giới, Hàn Quốc có tỷ lệ tự sát cao hơn Nhật Bản, với 26,9 người tử vong trên 100,000 người trong năm 2017; so với 18,5 người ở Nhật và con số này ở Philippines là 3,2. Tự tử cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hồng Kông (Trung Quốc)",… Chính vì vậy, nếu doanh nhân Việt Nam không sớm thay đổi tư duy sẽ đi theo "vết xe đổ" của những quốc gia như: Hàn Quốc và Nhật Bản,...

Đừng để công việc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình

Vòng xoáy kinh doanh, dòng tiền, lợi nhuận… luôn cuốn trôi tất cả cuộc sống của doanh nhân khiến họ quên mất rằng kinh doanh chính là phương tiện giúp cho cuộc sống hạnh phúc hơn. Vì vậy, chương trình Tọa đàm "Cuộc sống và Doanh nghiệp" ra đời với triết lý: "Hãy coi kinh doanh là phương tiện để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và phương tiện chỉ trở nên sắc bén trong tay của người có trí tuệ".

Đừng để công việc ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình - Ảnh 1.

Chương trình Tọa đàm: "Cuộc sống và Doanh nghiệp" sẽ tập trung vào 3 giá trị

Thứ nhất, lấy đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm làm giá trị cốt lõi

Chương trình Tọa đàm "Cuộc sống và Doanh nghiệp" được tạo ra nhằm kết nối các doanh nhân, tạo không gian chung để giới doanh nhân Việt có thể chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về các lĩnh vực: chiến lược, vận hành, kinh doanh, tài chính, nhân sự, pháp lý… Hàng tuần, với thời lượng 60 phút của mỗi kỳ tọa đàm, MC – ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam sẽ cùng 03 khách mời là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc doanh nghiệp…trao đổi và chia sẻ các bài học về kinh doanh, kiến thức trong kinh doanh. Nội dung chương trình sẽ kéo dài 52 kỳ trong khoảng thời gian 01 năm và sẽ tiếp tục khi khán giả, giới doanh nhân yêu thích kinh doanh quan tâm, chia sẻ và học hỏi ngày càng tăng.

Đặc biệt, khán giả sẽ được tiếp cận kiến thức về kinh doanh, khởi nghiệp,… qua việc đặt câu hỏi trực tiếp để các doanh nhân giải đáp trong chương trình, mang đến thông tin bổ ích cho những người đam mê về lĩnh vực kinh doanh nhưng đang gặp khó khăn về quản trị và cuộc sống.

Thứ hai, đưa triết lý của đạo Phật vào ứng dụng trong kinh doanh để cuộc sống doanh nhân được an lạc và hạnh phúc

Thấu hiểu được nổi khổ của doanh nhân luôn bị đắm chìm trong vòng xoáy của doanh nghiệp, "Cuộc sống và Doanh nghiệp" sẽ đưa các triết lý của đạo Phật vào ứng dụng trong kinh doanh, áp dụng các phương pháp chuyển hóa trong đạo phật để thức tỉnh cho các doanh nhân được an lạc và "giải phóng" kinh doanh không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình.

Kinh doanh là một cách dấn thân. Lúc này, thương trường cũng là cõi Phật. Đó cũng là một cách tu tập. Dù là cá nhân hay tập thể khi biết đến triết lý của đạo Phật thì doanh nghiệp đấy chắc chắn ngày càng phát triển và uy tín ngày càng gia tăng…

Đừng để công việc ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình - Ảnh 2.

Thứ ba, hướng đến một giá trị đích thực nằm trong sứ mệnh, tầm nhìn của Tập đoàn CEO Việt Nam: "Phước lành tới mọi nhà"

Được tổ chức bởi Tập đoàn CEO Việt Nam và tài trợ nội dung, kịch bản bởi Học viện CEO Việt Nam, tọa đàm "Cuộc sống và Doanh nghiệp" ra đời hướng đến một giá trị đích thực nằm trong sứ mệnh: "Nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị để lan tỏa giá trị" - "Phước lành tới mọi nhà" cùng hàng trăm khách mời là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Doanh nhân Việt Nam sẽ cùng nhau tạo ra những sản phẩm "Lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh".

Xem để thay đổi cuộc sống – đến để kết nối nhân tài

Tọa đàm "Cuộc sống và Doanh nghiệp" với thời lượng 60 phút sẽ được phát sóng vào 20:30 tối thứ 7 trên kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8xl-gJbgJHeqx48aFLGN8A?view_as=subscriber và dự kiến phát trên kênh truyền hình VTC với thời lượng 15 phút hàng tuần.

Khách mời muốn đăng ký tham gia và khán giả muốn đặt câu hỏi tới chương trình tọa đàm có thể gửi nội dung đến địa chỉ email: cuocsongvadoanhnghiep@gmail.com hoặc fanpage.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM