Dubai dẫn đầu thế giới về lượng chi tiêu của du khách quốc tế

27/11/2017 14:54 PM | Xã hội

Dubai vượt xa các kinh đô mua sắm như New York, London về lượng chi tiêu của du khách quốc tế năm ngoái...

Theo thống kê thường niên Mastercard Global Destination Cities Index, Bangkok (Thái Lan) là điểm đến du lịch được yêu thích nhất thế giới trong năm 2016 với 19,41 triệu người, vượt qua thủ đô London của Anh (19,06 triệu) và Paris của Pháp (15,45 triệu).

Dù đứng ở vị trí thứ 4 với 14,87 triệu du khách trong năm ngoái, Dubai lại là thành phố dẫn đầu thế giới về lượng chi tiêu của du khách.

Năm ngoái, du khách quốc tế nghỉ qua đêm tại Dubai đã chi tiêu tổng cộng 28,5 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng hơn 10% trong năm 2017.

Trong khi đó các kinh đô mua sắm như New York (Mỹ), London (Anh) lại bị bỏ xa ở vị trí thứ 2 và thứ 3 về lượng chi tiêu của du khách, lần lượt là 17,02 tỷ USD và 16,09 tỷ USD.

Trong top 10 thành phố có lượng chi tiêu của du khách nghỉ qua đêm nhiều nhất thế giới, có tới 6 đại diện từ châu Á gồm Singapore (15,69 tỷ USD), Bangkok (14,08 tỷ USD), Tokyo (11,28 tỷ USD), Đài Bắc (9,91 tỷ USD) và Seoul (9,38 tỷ USD).

Hơn một nửa trong số các thành phố dẫn đầu danh sách này có tăng trưởng chi tiêu của du khách quốc tế bằng hoặc lớn hơn so với tăng trưởng GDP quốc gia. Du lịch được xem là một trong những động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế tại các nước này.

Xét về tăng trưởng du khách quốc tế từ trong giai đoạn 2009 - 2016, thành phố Osaka của Nhật dẫn đầu thế giới với tốc độ 24,7%. Hai thành phố của Việt Nam là Hà Nội và Tp.HCM có tốc độ tăng trưởng du khách quốc tế trong giai đoạn trên lần lượt là 16,4% (thuộc top 10) và 11,1%.

Số liệu về các thành phố có tăng trưởng du khách quốc tế nhanh nhất thế giới cho thấy sự thống trị của các thành phố tại châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông với vai trò là những điểm đến hàng đầu trong tương lai.

Những thành phố có tăng trưởng du khách quốc qua đêm lớn nhất thế giới - Nguồn: Mastercard Global Destination Cities Index.
Những thành phố có tăng trưởng du khách quốc qua đêm lớn nhất thế giới - Nguồn: Mastercard Global Destination Cities Index.

Mastercard Global Destination Cities Index xếp hạng 132 thành phố du lịch trên khắp thế giới với các hạng mục gồm tổng lượng du khách quốc tế nghỉ qua đêm, chi tiêu của họ trong năm 2016 và dự báo tăng trưởng trong năm 2017.

Theo Kim Tuyến

Cùng chuyên mục
XEM