Dù ủng hộ Hillary Clinton nhưng Tim Cook, Bill Gates 'không quên' gọi điện cho Donald Trump sau bầu cử

23/11/2016 15:40 PM | Xã hội

“Tôi sẽ đưa công việc trở lại. Tôi sẽ khiến Apple sản xuất máy tính và điện thoại trên đất Mỹ chứ không phải Trung Quốc. Làm sao Apple có thể giúp đỡ người dân Mỹ khi họ sản xuất sản phẩm tại Trung Quốc?”, ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times ngày 22/11, tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump cho biết CEO Tim Cook của Apple và nhà sáng lập Microsoft Bill Gates đã gọi điện chúc mừng ông sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

CEO Cook vốn là một người ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton trong cuộc tranh cử năm 2016 và thậm chí đã từng đứng ra kêu gọi quyên góp cho bà vào tháng 8/2016.

Dù ủng hộ Hillary Clinton nhưng Tim Cook, Bill Gates  không quên gọi điện cho Donald Trump sau bầu cử - Ảnh 1.

Trong khi đó, ông Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ áp thuế đặc biệt với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc của Apple, nơi công ty này đặt nhà máy lắp ráp.

“Tôi sẽ đưa công việc trở lại. Tôi sẽ khiến Apple sản xuất máy tính và điện thoại trên đất Mỹ chứ không phải Trung Quốc. Làm sao Apple có thể giúp đỡ người dân Mỹ khi họ sản xuất sản phẩm tại Trung Quốc?”, ông Trump nói.

Trước đó, CEO Cook cũng đã gửi một thông điệp đến toàn thể nhân viên Apple tại Mỹ về sự đa dạng hóa sắc tộc, tôn giáo trong công ty. Theo đó, dù giám đốc Cook không nói đến ông Trump nhưng ông ủng hộ việc Apple có các nhân viên đa sắc tộc từ khắp nơi trên thế giới. Theo giới chuyên gia, đây là một thông điệp đáp lại quan điểm chống đối người đạo Hồi cũng như người nhập cư của tỷ phú Trump.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM