Dự đoán sớm World Cup 2022: Lời giã từ của Ronaldo và thảm họa mang tên nước chủ nhà

18/07/2018 10:49 AM | Xã hội

Phải 4 năm nữa, World Cup mới trở lại trên đất nước Qatar. Nhưng ngay từ bây giờ, vô số các câu hỏi đã được đặt ra và chỉ chờ thời gian trả lời.

Sự trở lại của những ông lớn

World Cup 2018 có thể coi là một giải đấu thành công, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất. Khâu chuẩn bị không chê vào đâu của nước chủ nhà, sự kịch tính, căng thẳng đưa khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của hàng loạt các ông lớn dường như làm giải đấu thiếu đi chút gia vị. Italy, Hà Lan không vượt qua nổi vòng loại, nhà vô địch Copa Chile hay gương mặt thân quen như Mỹ cũng rơi vào cảnh tương tự. Sau 4 năm, họ chắc chắn sẽ phải rút ra nhiều điều để không tiếp tục lặp lại nỗi ám ảnh mang tên "ở nhà".

Đó là điều tất cả khán giả đều chờ đợi. Ai cũng thích sự kịch tính, bất ngờ nhưng thương hiệu của những "lão làng" lại là thứ gia vị không thể thiếu ở các vòng chung kết World Cup.

Lời chia tay của Ronaldo

Cristiano Ronaldo sẽ bước sang tuổi 37 khi World Cup 2022 diễn ra. Với phong độ như lúc này, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng tiếp tục được chứng kiến những bước chạy của Ronaldo trên những thảm cỏ Qatar nếu Bồ Đào Nha giành quyền tham dự.

Dự đoán sớm World Cup 2022: Lời giã từ của Ronaldo và thảm họa mang tên nước chủ nhà - Ảnh 1.

Ông già tuổi 37 Ronaldo liệu có tạo nên cú sốc ở World Cup 2022?

CR7 4 năm sau chắc vẫn sẽ đẹp trai, phong độ như lúc này. Nhưng có thể gương mặt anh sẽ có thêm ít nếp nhăn và tóc cũng sẽ điểm vài sợi bạc. Tốc độ. Nỗi ám ảnh Ronaldo từng gây ra cho vô số hàng phòng ngự chắc chắn sẽ không còn nữa.

Liệu anh có thể tìm được danh hiệu duy nhất còn thiếu ở cái tuổi gần 40 không, đó vẫn còn là dấu hỏi. Nhưng chắc chắn, đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng Ronaldo tham dự cùng đội tuyển quốc gia. Đó là quy luật thời gian, và ngay cả một quái kiệt như Cristiano Ronaldo cũng không thể chống lại định mệnh này.

Qatar trở thành nước chủ nhà tệ hại nhất lịch sử

Lịch sử mới chỉ chứng kiến duy nhất một lần nước chủ nhà không vượt qua nổi vòng bảng khi World Cup được tổ chức tại Nam Phi năm 2010. Nhưng ít nhất, họ vẫn có thể ngẩng cao đầu với chiến thắng 2-1 trước Pháp tại Bloemfontein.

Một kỳ World Cup thành công việc đầu tiên phải xét đến là thành tích các đội chủ nhà. Không bàn đến các cường quốc bóng đá, nhưng nếu chủ nhà là các đội tầm trung thì chí ít họ cũng phải qua được vòng bảng, hoặc tốt hơn thì được như Nga - đánh bại Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp và chỉ dừng bước sau loạt penalty tại tứ kết.

Tuy nhiên, thật khó để trông chờ điều gì đặc biệt từ Qatar - đất nước đang xếp thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa một lần giành quyền chơi ở vòng chung kết World Cup.

Gia nhập FIFA từ năm 1970, thành tích tốt nhất của Qatar này ba lần vô địch Arabian Gulf Cup (giải đấu dành cho 8 nước Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Iraq, United Arab Emirates, Yemen và Kuwait).

Qatar còn 4 năm để xây dựng một đội hình đủ sức chinh chiến tại vòng chung kết World Cup 2022.

Nhưng trước mắt, họ cần tích lũy kinh nghiệm và rút ra những bài học khi tham dự Copa America 2019 tổ chức tại Brazil với tư cách khách mời. Được đối đầu với những đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil, Chile hay Argentina sẽ là một trải nghiệm cần thiết để các cầu thủ Qatar sẵn sàng cho kỳ World Cup 3 năm sau.

Châu Phi trỗi dậy

World Cup 2018 là một thảm họa với bóng đá châu Phi khi cả 5 đại diện của họ đều không vượt qua được vòng bảng.

Ai Cập, niềm hy vọng lớn nhất của Lục địa đen với ngôi sao Mohamed Salah thậm chí còn muối mặt rời giải sau 3 trận toàn thua. Morocco tưởng chừng như sắp làm được kỳ tích trước Tây Ban Nha cuối cùng lại rời giải chỉ với 1 điểm.

"Đại bàng vĩ đại" Nigeria mang đến nhiều nuối tiếc nhất. Cửa đi tiếp của họ đã rộng mở sau trận thắng Iceland nhưng cuối cùng các học trò của huấn luyện viên Rohr lại để thua Argentina ở lượt đấu cuối bằng bàn thắng muộn màng của Maros Rojo.

Dự đoán sớm World Cup 2022: Lời giã từ của Ronaldo và thảm họa mang tên nước chủ nhà - Ảnh 2.

Các đội bóng châu Phi sẽ xóa bỏ vận đen đeo bám mình tại World Cup 2018.

Tunisia và Panama "quá đen" vì phải rơi vào bảng đấu có cả Anh lẫn Bỉ - hai đội sau đó lọt vào trận bán kết World Cup. Trong khi đó, Senegal còn "nhọ" hơn khi trở thành đội đầu tiên bị loại vì điểm fair play.

Với tất cả cay đắng mà những ngôi sao đen đã phải hứng chịu ở giải năm nay, chắc chắn họ sẽ làm tất cả để phục thù tại kỳ World Cup 4 năm tới. Qatar 2022 chính là dịp để các đội bóng châu Phi nhắc nhở cả thế giới về sức mạnh thật sự của họ.

Mbappe, ông hoàng mới của thế giới  bóng đá

Ở tuổi 19, Kylian Mbappe đã khiến cả thế giới phải thán phục bởi những bước chạy thần tốc cùng khả năng dứt điểm sắc lẹm. 4 năm sau, tiền đạo người Pháp sẽ bước sang tuổi 23 và hứa hẹn sẽ còn hoàn thiện hơn nữa.

Khi ấy, Messi và Ronaldo có lẽ đều đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp còn Neymar sẽ lên hàng "lão tướng". Trừ khi trong 4 năm tới, thế giới lại sản sinh ra một quái kiệt khác. Bằng không, sẽ chẳng ai sánh ngang được với Kylian Mbappe.

Bóng đá vẫn chưa về nhà

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, Greg Dyke đặt mục tiêu cho Tam sư ở World Cup 2022 là đưa cúp vàng về nhà. Tham vọng của ông hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ Anh tại World Cup năm nay.

Tuy nhiên, bóng đá không phải phép tính 1+1=2 nên chẳng thể nói chắc lứa cầu thủ này của Tam sư có làm nên cơm cháo gì ở kỳ World Cup 4 năm tới không. Cúp vàng đã ở rất gần họ khi Trippier có bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 5 trong trận bán kết với Croatia. Và kết quả ra sao thì tất cả đều đã rõ.

Họ đã để lỡ cơ hội đưa bóng đá về nhà dù đã gần chạm tay vào nó. 4 năm tới, ai dám chắc điều tương tự sẽ lại xảy ra?

Kết thúc mọi tranh luận về VAR

World Cup 2018 đã chứng minh cho cả thế giới thấy tầm quan trọng của VAR. Dĩ nhiên, trong năm đầu tiên thử nghiệm ở một giải đấu lớn, những tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng liệu ai dám phủ nhận chính những trọng tài video đã đem đến cho chúng ta một kỳ World Cup công bằng hơn?

Sau 4 năm, ứng dụng VAR vào bóng đá có thể sẽ trở thành một xu thế. Không chỉ World Cup mà còn cả các giải đấu khác nữa, VAR sẽ có mặt ở mọi nơi để đảm bảo cuộc chơi luôn giữ được tính công bằng. Mọi người sẽ quen thuộc hơn với nó và sẽ chẳng còn ai phải thắc mắc nếu trọng tài chính bỗng ngừng trận đấu để chạy ra ngoài sân coi video.

Chủ nhân của những danh hiệu

- Chiếc giày vàng: Timo Werner (Đức).

- Găng tay vàng: Gianluigi Donnarumma (Italy).

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Phil Foden (Anh).

Dự đoán sớm World Cup 2022: Lời giã từ của Ronaldo và thảm họa mang tên nước chủ nhà - Ảnh 3.

Trong bóng đá, không điều gì là không thể. Chân lý này lại được chứng minh một lần nữa sau chiến tích của Croatia.

Cú sốc lớn nhất? Sau chiến tích lọt vào tới trận chung kết của Croatia, chẳng có gì ngần ngại khi mạnh dạn dự đoán Iran sẽ tạo nên một cơn sốc tương tự tại Qatar 4 năm tới.

Pháp đang sở hữu một đội hình cực kỳ đồng đều nhưng bảo vệ danh hiệu vô địch chưa bao giờ là việc dễ dàng, Italy năm 2010 hay Tây Ban Nha năm 2014 là những ví dụ chân thực nhất. Ai dám đảm bảo Pháp sẽ không tiếp bước hai nhà cựu vương kia để rời giải ngay từ vòng bảng. Và "Những cỗ xe tăng" Đức sẽ trở thành nhà vua mới của bóng đá thế giới.

Theo Anh Tú (S5)

Cùng chuyên mục
XEM