Dự báo “choáng” về một quốc gia châu Á: Chinh phục thế giới bằng loạt kì tích chấn động, sẽ soán ngôi Trung Quốc trong tương lai không xa

02/11/2023 09:15 AM | Kinh tế vĩ mô

Trong thời gian qua, Ấn Độ đã có nhiều thành tựu đáng kể trong khoa học và kinh tế. Đây là những dấu ấn khiến quốc gia này nhận được nhiều dự báo tích cực.

Dự báo “choáng” về một quốc gia châu Á: Chinh phục thế giới bằng loạt kì tích chấn động, sẽ soán ngôi Trung Quốc trong tương lai không xa - Ảnh 1.

Nita Ambani, chủ tịch của Reliance Foundation, cho biết Ấn Độ đã để lại những điểm nhấn ấn tượng trong năm nay và tiếp tục dẫn đầu thế giới với tư cách là một trong những nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất. Người Ấn Độ đang ở “đúng vị trí và đúng thời điểm” – bà đánh giá.

“30 năm trôi qua, Ấn Độ vẫn là nơi người ta nhìn thấy những chú voi đi trên đường. Nhưng hiện tại, niềm tin vào Ấn Độ trên khắp thế giới đang ngày càng tăng”, bà Ambani nói với CNBC.

Bà Ambani, người sáng lập và đứng đầu tổ chức từ thiện thuộc sở hữu của công ty giàu nhất Ấn Độ - Reliance Industries, cho biết: “Có niềm tin ngày càng tăng đối với Ấn Độ trên khắp thế giới và tôi nghĩ người Ấn Độ đang ở đúng vị trí và đúng thời điểm”.

Quốc gia Nam Á này đã gây chú ý vào tháng 6 khi Thủ tướng Narendra Modi gặp Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ vào tháng 6. Một loạt thỏa thuận được đưa ra từ cuộc gặp của họ, trong đó tập trung nhiều vào việc cải thiện quan hệ đối tác quốc phòng và công nghệ giữa hai nước.

Trong số những “nhân vật hạng A” tham dự bữa tiệc cấp nhà nước ở Nhà Trắng có Nita Ambani và chồng bà, Mukesh Ambani - người đàn ông giàu có nhất châu Á.

Bà nói: “Người Ấn Độ đang chinh phục thế giới. Chúng tôi có thể thấy điều đó, có thể cảm thấy điều đó… Bây giờ tôi thậm chí còn nổi da gà khi nghĩ về nó”.

Vào tháng 8, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có thiết bị hạ cánh xuống mặt trăng và là quốc gia đầu tiên ghi dấu trên cực nam mặt trăng - nơi được cho là “khu vực lịch sử, khoa học và địa chất mà nhiều quốc gia đang cố gắng tiếp cận” do những tiềm năng khám phá trong tương lai.

Quốc gia đông dân nhất thế giới đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 vào tháng 9, nơi ông Modi và ông Biden cam kết cải thiện quan hệ đối tác giữa hai nước trong cuộc gặp song phương lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 6 tháng.

Goldman Sachs đánh giá, sau khi vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, Ấn Độ cũng có thể vượt qua nước láng giềng này để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vào năm 2075.

“Tôi cực kỳ lạc quan về Ấn Độ. Tôi tin rằng trong 25 năm tới, mọi người sẽ làm được nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm trong 75 năm qua”, Ambani nói.

Tham khảo CNBC

Theo Tất Đạt

Từ khóa:  người Ấn Độ
Cùng chuyên mục
XEM