Dự án Thành phố Thông minh 4,2 tỷ USD: Đã giải phóng mặt bằng 30% diện tích

12/05/2022 11:13 AM | Kinh tế vĩ mô

Hiện tại, dự án Thành phố Thông minh tại Đông Anh đã giải phóng mặt bằng được khoảng 1/3 diện tích.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tổ chức giải phóng mặt bằng được trên 1/3 diện tích dự án Thành phố Thông minh, đạt hơn 66 ha. Công tác giải phóng mặt bằng nảy sinh nhiều vướng mắc do trong quá trình điều tra, kê khai nhiều hồ sơ có sự sai lệch lớn về diện tích thực tế so với diện tích trong giấy chứng nhận, theo báo Kinh tế và Đô thị.

Dự án Thành phố Thông minh có diện tích 272 ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội, do Tập đoàn BRG hợp tác đầu tư với Sumitomo Corporation (Nhật Bản). Tổng vốn đầu tư dự án 4,2 tỷ USD, được lập dựa trên quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân – Nội Bài. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành toàn bộ 5 giai đoạn vào năm 2028.

Điểm nổi bật của dự án là sẽ áp dụng nhiều công nghệ thông minh với 6 yếu tố như năng lượng thông minh, giao thông thông minh, quản trị thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh và kinh tế thông minh.Dự án Thành phố Thông minh có diện tích 272 ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội, do Tập đoàn BRG hợp tác đầu tư với Sumitomo Corporation (Nhật Bản). Tổng vốn đầu tư dự án 4,2 tỷ USD, được lập dựa trên quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân – Nội Bài. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành toàn bộ 5 giai đoạn vào năm 2028. 

Hồi tháng 3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã giao trách nhiệm cụ thể các cơ quan liên quan tiếp tục làm việc cùng với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công một phần dự án trong tháng 6 năm nay.  Trước đó, dự án được động thổ vào ngày 6/10/2019.

Theo Phương Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM