Dự án sử dụng nguyên liệu từ rác thải nhựa tái chế để làm đèn năng lượng mặt trời thắp sáng các hộ gia đình vùng sâu vùng xa – 'Liter of light' đã đến Việt Nam

09/12/2019 13:34 PM | Xã hội

Việt Nam là quốc gia thứ 32 triển khai chương trình này với chiến dịch Light - Dance for Earth 2020 và VioT Group sẽ là đơn vị cho đại diện cho Liter of light tại Việt Nam.

Thế giới hiện tại đang đối mặt với 270 triệu tấn rác thải nhựa toàn cầu, 99,5 triệu tấn rác thải nhựa ven bờ biển trong phạm vi 50 km, 3% rác thải nhựa toàn cầu thải vào đại dương. Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về rác thải nhựa với 1,8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra biển mỗi năm, gây 10% tổn thương hệ san hô làm thiệt hại 1,3 tỷ USD hệ sinh thái mỗi năm.

Liter of Light là dự án sử dụng nguyên liệu từ rác thải nhựa tái chế nhằm tạo nên những sản phẩm đèn năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường, giá thành rẻ để hỗ trợ thắp sáng cho những vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, những nơi cuộc sống còn đang thiếu ánh sáng điện.

Dự án này cũng giành nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trên thế giới như UNESCO, giải thưởng Zayed Sustainability về giải pháp bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nó còn được chọn là câu chuyện truyền cảm hứng cho những giải pháp sáng tạo đột phá có tầm ảnh hưởng toàn cầu tại Hội nghị EXPO 2020 Dubai.

Vào ngày 8/12 vừa qua, Liter of Light đã chính thức đến Việt Nam. Theo đó, Việt Nam là quốc gia thứ 32 triển khai chương trình này với chiến dịch Liter of Light - Dance for Earth 2020 và VioT Group sẽ là đơn vị cho đại diện cho Liter of light tại Việt Nam.

Trong buổi lễ ra mắt, ông Illac Angelo Diaz - Nhà sáng lập Liter of Light đã chia sẻ câu chuyện ra đời của Liter of Light. Ông cho biết, Liter of Light ra đời bắt nguồn từ mong muốn chế tạo những chai nhựa bỏ đi thành những vật dụng có ích cho cộng đồng như xây dựng nhà cửa hay thắp sáng cho những vùng nông thôn thiếu điện. Trong 6 năm, dự án đã được triển khai trên 32 quốc gia cũng như mang lại ánh sáng cho hơn 353.600 hộ dân. Hiện Liter of Light có trụ sở chính ở 3 nước: Philippines, Mỹ và Colombia.

Dự án sử dụng nguyên liệu từ rác thải nhựa tái chế để làm đèn năng lượng mặt trời thắp sáng các hộ gia đình vùng sâu vùng xa – Liter of light đã đến Việt Nam - Ảnh 1.

iAn sẽ là một trong những đơn vị đồng hành cùng Liter of Light tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Bách Việt, nhà sáng lập  và Chủ tịch Công ty CP VIoT Group, cũng cho biết thêm: "Liter of Light sẽ đưa ánh sáng về cho các bà con ở vùng sâu vùng xa, với những sản phẩm đèn năng lượng mặt trời bền vững, thân thiện môi trường và được làm từ những nguyên liệu có sẵn tại địa phương do người dân địa phương tự lắp ráp.

Chương trình sẽ được triển khai theo bốn hướng tiếp cận chính. Đầu tiên, xây dựng platform online để đào tạo và phát triển năng lực, hướng dẫn người dân địa phương cách lắp ráp để họ có thể tự làm ra đèn năng lượng mặt trời phù hợp với nguồn nguyên có sẵn tại địa phương.

Thứ hai, phát triển mô hình kinh doanh nhỏ cho địa phương bằng cách giao cho họ gia công lắp ráp đèn năng lượng mặt trời nhằm tạo việc làm, thu nhập cho những người phụ nữ không có trình độ chuyên môn. Thứ ba, nghiên cứu công nghệ mới để ứng dụng tái chế rác thải nhựa thành nguyên liệu mới thân thiện với môi trường và phát triển bền vững hơn. Cuối cùng, liên kết với các doanh nghiệp và các tổ chức cho chương trình CSR - tài trợ ngân sách, công sức và vật liệu".

Chiến dịch Liter of Light - Dance for Earth 2020 sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường thông qua các talk show truyền cảm hứng, nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, các cuộc thi Hackathon để tìm kiếm những sản phẩm đèn năng lượng mặt trời được thiết kế, lắp ráp tối ưu nhất từ nguồn vật liệu thân thiện có sẵn tại địa phương.

Trong thời gian ngắn tới, Liter of Light Vietnam sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi về các địa phương của Việt Nam - đầu tiên là Bình Phước, để hướng dẫn, tài trợ nguyên liệu, hỗ trợ người dân địa phương lắp ráp đèn, hiện thực hóa sứ mệnh thắp sáng cộng đồng.

Liter of Light Vietnam đang nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các đối tác có chung sứ mệnh mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng như: Mạng Lưới Cựu Du Học Sinh Quốc Tế - International Alumni Network (iAN), Liên đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam – Junior Chamber International (JCI), Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam – Startup Vietnam Foundation (SVF) và nguồn tài trợ từ các đơn vị như Ngân hàng An Bình, công ty BSB…

Với mục tiêu trên, Ban tổ chức Liter of Light tại Việt Nam rất mong nhận được ngày càng nhiều sự quan tâm, tài trợ từ các doanh nghiệp có trách nhiệm với vấn đề an sinh xã hội, các nhà hảo tâm mong muốn bảo vệ môi trường đồng hành cùng họ.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM