Dự án căn hộ 500 triệu USD tại Tp.HCM bất ngờ động thổ xây dựng sau một thập kỷ được cấp phép

09/11/2019 08:29 AM | Kinh doanh

Dự án khu đô thị thể thao Saigon Sports City được cấp phép năm 2009 cho liên doanh giữa Keppel Land - công ty phát triển bất động sản của Tập đoàn Keppel, và công ty Jencity đến từ Hồng Kông, vừa chính thức được động thổ xây dựng.

Tại lễ động thổ sáng nay, đại diện Keppel cho biết, Saigon Sports City sẽ có tổng cộng 4.300 căn nhà cùng các tiện ích thể thao. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ phát triển một khu dân cư, một trung tâm thương mại và tổ hợp thể thao, nhưng chủ đầu tư không cho biết thời điểm dự kiến sẽ đưa ra thị trường.

Saigon Sports City là một trong những dự án bất động sản lớn nhất của Keppel tại TP. HCM, trong đó nhà đầu tư Singapore đã xây dựng và đưa vào hoạt động tổ hợp Saigon Centre, khu căn hộ Estella, Palm City và Riviera Point.

Còn nhớ, thị trường bất động sản 2019 bắt đầu với thương vụ thoái vốn của Tập đoàn Keppel Land tại dự án Đồng Nai Waterfront City. Tháng 1/2019, Keppel Land thông báo thoái 70% cổ phần tại dự án này cho tập đoàn Nam Long với tổng số tiền 2.323 tỷ đồng (100 triệu USD).

Ngoài ra, ông lớn đến từ Singapore mới đây cũng đã mua lại 60% cổ phần một khu đất 6,2 ha tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) thông qua một hợp đồng mua bán có điều kiện với Tập đoàn Bất động sản Phú Long. Tổng số tiền đầu tư của thương vụ này là 1.304 tỷ đồng, tương đương 56 triệu USD.

Được biết, 3 khu đất nằm dọc theo tuyến đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, cách nhau 400m và chỉ cách khu trung tâm TP.HCM 25 phút di chuyển. Đồng thời, khu vực này cũng ở gần với các công trình dịch vụ công cộng như Bệnh viện tim Tam Đức, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Đại học Tôn Đức Thắng hay các trung tâm thương mại như SC VivoCity, Crescent Mall và Saigon South Golf Course...

Hai đơn vị có kế hoạch phát triển dự án với khoảng 2.400 căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại (shophouse) trên tổng diện tích 14.650 m2. Tổng chi phí của dự án này dự kiến khoảng hơn 7.400 tỷ đồng . Dự án dự kiến được thực hiện với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ khởi công vào quý I/2020 nếu hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan, với quy mô 910 căn hộ.

Đặc biệt tại Thủ Thiêm, Keppel Land đang sở hữu 40% cổ phần tại dự án Empire City, dự án lớn nhất (trị giá 1,2 tỷ USD) tại khu đô thị đang phát triển này với điểm nhấn là tòa tháp phức hợp cao 86 tầng.

Mới đây, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam - ông Linson Lim đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Tại đây, đại diện tập đoàn này đã đề xuất đầu tư khu đô thị thông minh trong tương lai tại tỉnh này. Đại diện Keppel Land cũng bày tỏ mong muốn đầu tư vào hạ tầng giao thông, xử lý chất thải thành điện, xử lý nước thải để tái sử dụng, làm hệ thống điện năng lượng mặt trời, công nghệ thông tin, logistics...

Trước đó, vào năm 2017, Keppel Land đã thâu tóm quỹ đất có 13 ha tọa lạc tại khu Nam Sài Gòn, dự kiến sẽ xây dựng 220 căn nhà thấp tầng và 1029 căn hộ chung cư cao cấp. Tổng chi phí đầu tư vào dự án, bao gồm cả chi phí đất đai, là khoảng 235 triệu USD. Cũng vào cùng thời điểm đó, Keppel Land cũng thâu tóm quỹ đất 6 ha tại khu vực quận 9 để xây dựng 300 căn nhà. Hiện 2 dự án này Keppel Land chưa đưa vào kinh doanh trên thị trường.

THeo Nam Phong

Cùng chuyên mục
XEM